Johnson & Johnson phải bồi thường hơn 29 triệu đô la vì sản phẩm gây ung thư

Một bồi thẩm đoàn tại California đã tuyên: Johnson & Johnson phải trả số tiền bồi thường 29 triệu đô la cho một phụ nữ kiện hãng này vì đã bị ung thư do chất amiang khi dùng sản phẩm có nguồn gốc từ bột đá nghiền của hãng này.

Một tòa nhà trụ sở của Johnson & Johnson tại California

Phán quyết được đưa ra tại Tòa án tối cao California tại Oakland đánh dấu một thất bại của gã khổng lồ chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện Johnson & Johnson (J&J) đang đối mặt với 13.000 vụ kiện liên quan đến các sản phẩm bột tan trong các sản phẩm của mình trên toàn nước Mỹ.

J&J nói rằng vụ xử “có lỗi trầm trọng về quy trình và chứng cứ” và cho biết thêm luật sư của người phụ nữ không thể đưa ra bằng chứng rằng phấn trẻ em của J&J có chứa amiang.

Tuy nhiên công ty này không đưa ra thông tin chi tiết về các cáo buộc sai trong phiên tòa. “Chúng tôi tôn trọng quá trình quá trình xét xử tuy nhiên vẫn nói thêm rằng bồi thẩm đoàn chưa có kết luận về mặt y tế, khoa học về sản phẩm của chúng tôi” - J&J thông báo vào thứ tư vừa qua.

Công ty có trụ sở tại New Jersey này cho rằng bột tan không gây nên ung thư và cho biết rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm trên toàn thế giới cho thấy bột tan là an toàn và không có chất amiang.

Vụ kiện được tiến hành bởi Terry Leavitt, cô này cho rằng đã dùng sản phẩm Baby Powder và Shower to Shower được bán bởi J&J khoảng từ năm 1960 đến 1970, và được chẩn đoán bị ung thư lồng ngực vào năm 2017.

Đây là vụ kiện đầu tiên của hơn chục vụ kiện tương tự khác sẽ được xét xử trong năm 2019. Phiên xử tiếp theo của vụ này sẽ được tiến hành vào 7/6 tới với phần trình bày của hơn 10 chuyên gia của cả hai bên nguyên và bị.

Phiên xử được truyền hình trực tiếp, Tòa án sẽ cân nhắc trong vòng 2 ngày trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Các bồi thẩm đoàn đã chỉ ra rằng các sản phẩm có chứa bột tan J&J được dùng bởi Leavitt là khiếm khuyết, công ty này đã không cảnh báo khách hàng về mối nguy hại đối với sức khỏe, buộc J&J bồi thường 29,4 triệu đô la cho Leavitt và chồng cô ấy.

Vụ kiện này cũng bao gồm cả công ty cung cấp bột tan cho J&J là Imerys Talc America. Tuy nhiên hiện công ty này đã phá sản.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/johnson-johnson-phai-boi-thuong-hon-29-trieu-do-la-vi-san-pham-gay-ung-thu-159761.html