Johnson từ chối bình luận về khả năng thúc đẩy Brexit không thỏa thuận

Boris Johnson, ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Anh, đã từ chối bình luận về việc liệu ông sẽ giải tán Quốc hội để thúc đẩy một Brexit không thỏa thuận hay không.

Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông cũng xác nhận rằng kế hoạch này sẽ rất có lợi cho ông.

Sky News đưa tin rằng nếu đắc cử, ông Johnson sẽ đưa ra bài phát biểu cuối năm vào tháng 11 tới, trước 2 tuần so với dự kiến. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhà làm luật sẽ được "nghỉ" sớm 2 tuần, khiến họ không thể can thiệp vào việc Anh có thể rời EU mà không có thỏa thuận vào ngày 31/10 tới.

"Tôi sẽ không bình luận gì về điều này", ông Johnson nói. "Tôi sẽ không nói dối các bạn. Điều đó có vẻ sẽ khá thuận lợi cho tôi".

Ông Johnson đã nhiều lần khẳng định rằng ông mong muốn đạt được một thỏa thuận với EU, nhưng cũng sẵn sàng rời bỏ mà không cần thỏa thuận nào.

Ông khẳng định rằng mình sẵn sàng đàm phán, nhưng bằng mọi giá ông sẽ đưa Anh rời EU vào ngày 31/10 tới.

Ông Johnson đã đưa ra một đề nghị với Brussels, rằng cả hai bên sẽ không phải chịu thuế hay quota trong thời gian đàm phán thỏa thuận chính thức. Brussels nói rằng họ sẽ không đàm phán lại thỏa thuận đã đạt được với bà May.

Ông cũng nói thêm rằng giai đoan chuyển đổi, nếu có, cần chấm dứt trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2022.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/johnson-tu-choi-binh-luan-ve-kha-nang-thuc-day-brexit-khong-thoa-thuan-post65199.html