Johor Darul Tazim - SLNA: Tuyển thủ Malaysia quyết tâm xé lưới SLNA

Trước cuộc đụng độ SLNA ở trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng H, chân sút Syafiq Ahmad đã tuyên bố đội bóng của anh sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để đi tiếp ở AFC Cup.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, tuyển thủ người Malaysia, Syafiq Ahmad cho biết rằng dội bóng của anh, Johor Darul Tazim sẽ giành chiến thắng lớn để tranh đoạt chiếc vé của bảng đấu này

“Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi trong mùa giải, và chúng tôi đang muốn tạo ra một màn trình diễn vang dội để tiến đến vòng đấu loại trực tiếp”, Syafiq nói.

“Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu này. Đội bóng đã không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu với Pahang nhưng sức mạnh tinh thần của chúng tôi sẽ vượt lên những đôi chân mệt mỏi”, chân sút 22 tuổi nói về tình hình đội bóng của mình.

Trong chiến dịch AFC Cup, Johor Darul Tazim đang đối đầu với một thử thách lớn. Nếu muốn tiến tới vòng bán kết, trong trận đấu cuối cùng của bảng H trước binh đoàn xứ Nghệ.

Nhà vô địch năm 2015 của bóng đá Malaysia cần phải ghi ít nhất bốn bàn thắng hoặc nhiều hơn để có điểm số và hiệu số bàn thắng bại cao hơn đối thủ SLNA.

Trên bảng tổng sắp hiện tại, SLNA đang đứng thứ nhì với 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 hòa và 1 bại. Đặc biệt trân đấu ở lượt đi trên sân nhà vào ngày 28.2 vừa qua, đội bóng thành Vinh đã đánh bại đối thủ “những chú hổ phương Nam” với tỷ số 2-0 qua đó, tạo một lợi thế rất lớn ở trận đấu lượt về này.

Trong khi đó, ở cuộc đụng độ với Persija Jakarta của Indonesia vào ngày 10.4 vừa qua, Johor Darul Tazim đã để thảm bại đến 4-0.

Trước đó, binh đoàn này đã thất bại 0-3 trước Pahang FA ở tứ kết FA Cup hôm thứ sáu tuần trước. Trận thua này đã làm kết thúc chuỗi 4 năm bất bại trên sân nhà.

Và bây giờ, đoàn quân của HLV Raul Longhi chuẩn bị gặp đội đang đồng đầu bảng, SLNA. Đối thủ này cũng đã đánh bại họ 2-0 trong trận lượt đi.

Syafiq nhận thức được nhiệm vụ khó khăn trước đội bóng Việt Nam, một CLB có phong độ ở AFC Cup hoàn toàn tương phản với vị trí khiêm tốn 12/14 đội tham dự giải đấu đỉnh cao quốc nội.

“SLNA là một đội bóng chơi thiên về thể lực với nhiều cầu thủ cao lớn và được đào tạo bày bản. Nhưng chúng tôi sẽ không chùn chân. Tôi nghĩ điều quan trọng là nắm giữ thế trận ngay từ đầu, và có được một bàn thắng sớm”, tiền đạo tuyển Malaysia nói thêm.

Thông tin cho hay, HLV Longhi dự kiến sẽ thay đổi đội hình 11 người đã chơi trong trận đấu với Pahang. Theo đó, Safiq Rahim có thể trở lại sân sau khi ngồi dự bị, trong khi S. Kunanlan và thậm chí cả Syafiq có thể phải tranh nhau một suất đá chính.

Về phía SLNA, tình hình cũng không mấy sáng sủa hơn khi đến Malaysia làm khách. Bình đoàn của HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ mang theo 16 cầu thủ mà không có được sự phục vụ của Ngọc Toàn, Ngọc Hải, Thế Cường, Phúc Tịnh đặc biệt là thủ môn Nguyên Mạnh do chấn thương. Hai thủ môn được đăng ký là Lê Văn Hùng và Trần Văn Tiến.

BHL SLNA quyết định để ngoại binh Olaha Michael ở nhà nghỉ ngơi. Phạm Xuân Mạnh không được thi đấu vì đã nhận đủ số thẻ. Vậy nên trận này, SLNA đặt nhiều kỳ vọng vào những ngôi sao trẻ trên hàng công như Hồ Tuấn Tài hay Phan Văn Đức.

Persija Jakarta đã lọt vào trận bán kết nhờ hiệu số bàn thắng đầy ấn tượng của mình. Sông Lam Nghệ An cũng sẽ chiến đấu để giành vị trí á quân có thành tích tốt nhất để tiếp bước vào vòng trong.

Trong khi đó, Johor Darul Tazim phải đối mặt với tình huống bấp bênh này sau khi chỉ thắng hai trận trước Persija (3-0) và Tampines Rovers của Singapore (2-1).

Với việc những nhà vô địch Malaysia đã đảm bảo việc có được một suất tại giải vô địch AFC Champions League 2019 thì đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của “những chú hổ phương Nam” tại giải đấu hạng hai của khu vực.

Chỉ vì lý do đó, binh đoàn này rất muốn kết thúc AFC Cup với màn trình diễn tốt nhất có thể. Trận đấu giữa Johor Darul Tazim và SLNA sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 24.4 theo giờ Việt Nam.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/johor-darul-tazim-slna-tuyen-thu-malaysia-quyet-tam-xe-luoi-slna-86729.html