Jong Heerenveen đứt mạch thắng khi lần đầu vắng Văn Hậu

Jong Heerenveen nhận trận hòa 1-1 khi để đối thủ ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng. Đoàn Văn Hậu không ra sân trận này khi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.

Tối 10/3 (giờ Hà Nội), Jong Heerenveen có trận làm khách tới sân của Groningen tại giải đấu dành cho các đội dự bị. Đoàn quân của HLV Ronnie Pander đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 trận toàn thắng, trong khi đối thủ đứng ở vị trí thứ 4.

Ở trận này, Đoàn Văn Hậu không thể thi đấu cùng các đồng đội, sau khi gặp chấn thương đầu gối ngày 3/3. Đây là lần đầu tiên tuyển thủ Việt Nam vắng mặt tại đội trẻ của Heerenveen kể từ khi giai đoạn 2 bắt đầu. HLV Pander buộc phải gọi thêm hai cầu thủ ở đội một xuống là Jens Odgaard và Runar Espejord.

 Jong Heerenveen đứt mạch thắng trong ngày vắng Văn Hậu. Ảnh: Groningen.

Jong Heerenveen đứt mạch thắng trong ngày vắng Văn Hậu. Ảnh: Groningen.

Hai đội nhập cuộc thận trọng và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra ở nửa đầu hiệp một. Tình huống đáng chú ý đầu tiên được Odgaard thực hiện ở phút 41 khi tung cú sút đi vọt xà.

Dù vậy, Jong Heerenveen không phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỷ số. Đoàn quân của HLV Pander được hưởng quả phạt 11 m ở phút 45 và Rami Hajal không bỏ lỡ cơ hội để khai thông thế bế tắc.

Sang hiệp 2, đội khách tiếp tục cầm bóng tốt hơn và tạo ra được các cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, Odgaard cho thấy một ngày thi đấu kém duyên. Không thể có thêm bàn thắng, Heerenveen phải trả giá khi nhận bàn gỡ ở phút 90+2 của trận đấu.

Jong Heerenveen để tuột 3 điểm một cách đáng tiếc và đứt mạch 5 trận thắng liên tiếp. Dù vậy, đoàn quân của HLV Pander tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, trong khi Groningen duy trì vị trí thứ 4 với 13 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/jong-heerenveen-dut-mach-thang-khi-lan-dau-vang-van-hau-post1057827.html