Jordan Parra giành danh hiệu áo vàng Giải xe đạp ĐBSCL

Chung cuộc sau 9 chặng đua tranh tài quyết liệt, tay đua Jordan Parra (Ynghua Đồng Nai) đã giành danh hiệu Áo vàng với tổng thời gian 22h00'13'.

Sáng 20/8, tại TP.Trà Vinh, các vận động viên tham gia Giải Xe Đạp Đồng Bằng Sông Cửu Long Lần thứ 28 – năm 2019 đã hoàn thành phần thi đấu chặng 8 từ TP.Trà Vinh đi TP Cần Thơ dài 106km.

Ông Trần Việt Trường - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Cần Thơ phất cờ xuất phát Chặng 9.

Ông Trần Việt Trường - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Cần Thơ phất cờ xuất phát Chặng 9.

Ê kíp Đồng Nai tiếp tục thi đấu thành công khi đưa chiến thuật kéo tốp đông để đưa về đích cùng nhau, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua ngoại binh Jordan Parra (Ynghua Đồng Nai). Tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã rút thắng trước Lê Nguyệt Minh ngay tại đích đến trong gang tấc để giành chiến thắng chặng, xếp hạng ba là tay đua Jordan Parra.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt tại Chặng 9 chạy 20 vòng quanh Đại lộ Hòa Bình – TP.Cần Thơ.

Ngay trong buổi chiều 20/8, Ban tổ chức giải cũng đã tổ chức thi đấu chặng 9 cũng là chặng cuối cùng của giải với 20 vòng đua quanh Đại lộ Hòa Bình - TP Cần Thơ dài 30km. Kết thúc chặng thi đấu thứ 9 chiến thắng thuộc về tay đua Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), hạng nhì và hạng ba là Mai Nguyễn Hưng (VUS-TP.HCM) và Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời).

Vận động viên Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) mừng chiến thắng Chặng 9.

Về đích thành công trong tốp đông, tay đua Jordan Parra đã giành danh hiệu Áo vàng chung cuộc sau 9 chặng với tổng thời gian 22h00’13”; hạng nhì - Quàng Văn Cường (hơn 24”); hạng ba - Nguyễn Trường Tài (VUS-TP.HCM - hơn 28”). Giải đồng đội cùng đồng giờ 65h53’15”: hạng nhất - VUS-TP.HCM; hạng nhì - Tập đoàn Lộc Trời; hạng ba - Domesco Đồng Tháp. Tay đua Trần Tuấn Kiệt giành giải Áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Vận động viên Jordan Parra (Ynghua Đồng Nai) mừng đạt Áo vàng và Áo xanh chung cuộc.

Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn Giải Xe đạp Đồng Bằng Sông Cửu Long tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 28 năm 2019 với chủ đề ‘‘Cùng Nông Dân Bảo Vệ Môi Trường” do TP.Cần Thơ đăng cai tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Văn Luận – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ phát biểu Bế mạc giải.

Ông Trần Việt Phường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ trao giải Áo xanh chung cuộc cho vận động viên Jordan Parra (Ynghua Đồng Nai).

Phát biểu tại lễ bế mạc giải, ông Phạm Văn Luận – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ, Phó ban tổ chức giải cho biết: “ Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long là giải đấu truyền thống, uy tín với quy lớn, qua 28 lần tổ chức với mục tiêu: Hướng về cộng đồng xã hội, người nông dân nông thôn. Chính vì thế, lộ trình thi đấu của giải năm nay gắn liền với cung đường xuyên suốt chiều dài của 11 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đi qua những cánh đồng lúa bạt ngàn hai bên đường. Khi đoàn đua đến đâu đều được đông đảo người dân hâm mộ, người nông dân hai đường hân hoan chào đón nồng nhiệt như những người thân, những người chiến thắng trở về.

Ông Phạm Văn Luận – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ trao giải Áo trắng chung cuộc cho vận động viên Trần Tuấn Kiệt.

Ông Trần Việt Trường - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và Ông Dương Tấn Hiển – Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao giải Đồng đội chung cuộc.

Chính vì vậy, Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long tranh cúp Gạo Hạt Ngọc Trời, lần thứ 28 năm 2019 với chủ đề ‘‘Cùng nông dân bảo vệ môi trường’’ do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức quy tụ 14 CLB mạnh trong nước với 84 VĐV nam chuyên nghiệp, trong đó có 05 VĐV nước ngoài thi đấu các CLB tham gia giải. Với hành trình cuộc đua gồm 09 chặng gần 900km, các VĐV thi đấu với bản lĩnh, phong độ, quyết tâm cao nhất, tạo ra những cuộc bức phá sôi nổi - quyết liệt - đầy hấp dẫn, có lúc đoàn đua đẩy tốc độ lên trên 60km/h và chỉ cách nhau vài cm khi các VĐV về đến đích.”

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/jordan-parra-gianh-danh-hieu-ao-vang-giai-xe-dap-dbscl-d147041.html