Jose Mourinho: HLV tốt tính Solskjaer bị biến thành 'con rối' tại M.U

HLV Jose Mourinho dường như đưa ra một lời nhận xét 'bâng quơ' rằng, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã biến thành 'con rối' tại Manchester United do một số cầu thủ tại CLB có quá nhiều quyền lực.

Dù là Mourinho hay Solskjaer, M.U vẫn tệ mà thôi.

Câu chuyện thần kỳ của HLV tạm quyền Solskjaer sau khi thay thế cựu HLV Mourinho vào hồi cuối tháng 12 vừa qua đã sớm bị dập tắt khi M.U liên tục gây thất vọng lớn. Họ để thua 6 trong số 10 trận đấu, sau khi HLV người Na Uy kí kết vào bản hợp đồng chính thức kéo dài 3 năm.

Mourinho bị sa thải cũng bởi vì màn trình diễn tệ hại suốt nửa đầu mùa giải 2018 - 2019 tại Ngoại hạng Anh. Khi chia tay Mourinho, M.U đứng thứ 6. Dù bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer lên thay thế hồi giữa mùa nhưng thành tích của Quỷ đỏ vẫn không hề cải thiện. Kết thúc mùa giải, họ vẫn đứng thứ 6, đội chủ sân Old Trafford đã mất suất dự UEFA Champions League và phải xuống đá Europa League mùa tới.

HLV người Bồ Đào Nha cho biết, ông cũng không lấy làm lạ khi M.U gặp quá nhiều khó khăn như thế này. Và ông cũng dành cho người kế nhiệm của mình một lời “đá đểu”

Chia sẻ trên L'Equipe, Jose Mourinho cho hay: "Khi tôi nói rằng, mùa thứ hai của tôi tại M.U là quãng thời gian thật tuyệt vời, tôi nói điều đó bởi vì Man United đã đáp ứng được tiềm năng và mục tiêu mà đội bóng vốn có. Tôi thực sự bị thúc ép, vắt kiệt sức như một quả cam để đạt được điều đó. Khi bạn sở hữu một nhóm cầu thủ rất chuyên nghiệp, đầy tham vọng, chăm chỉ và tài năng, tại một câu lạc bộ có cấu trúc ổn định, bạn sẽ không bị bào mòn như thế.

Khi bạn gần như cô độc một mình, trong đó bạn không có sự hỗ trợ từ đội bóng, trong khi một số cầu thủ nhất định chống lại huấn luyện viên - một anh chàng tốt bụng. Tôi không muốn trở thành một chàng trai tốt bụng, bởi vì chàng trai tốt, sau 3 tháng, là một con rối (puppet) không hơn không kém và điều đó không mang tới kết quả tốt đẹp."

Ông cũng cho biết thêm, việc cùng M.U dành được vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh có thể là chiến công vĩ đại nhất ông từng đạt được, mặc cho việc ông đã giành được hai chiếc cup Champions League cùng FC Porto (2014) và Inter Milan (2010).

Ngoài ra, vị HLV người Bồ Đào Nha cũng không chỉ rõ mặt, liệu ngôi sao người Pháp Paul Pogba có phải là người đã khiến nội bộ đội bóng lục đục và có những hành vi chống đối lại với ông hay không. Vấn đề của M.U hiện tại, theo Mourinho, mang tính hệ thống nhiều hơn. Nó bao gồm cả các cầu thủ, cả ban lãnh đạo và tham vọng của đội bóng.

Sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu, HLV Solskjaer đã thừa nhận rằng, M.U cần phải có một khoảng thời gian để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn, thi đấu để đạt được những danh hiệu.

Ngoài ra, vấn đề lớn nhất của M.U hiện nay là thu hút những tài năng về thi đấu cho đội bóng, nhất là khi Quỷ đỏ chỉ được thi đấu tại Europa League vào mùa sau.

Duy Quang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/jose-mourinho-hlv-tot-tinh-solskjaer-bi-bien-thanh-con-roi-tai-mu-94261.html