Ju-jitsu Việt Nam giành hai huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng

Chiều 15/5, ở ngày thi đấu cuối cùng của môn Ju-jitsu Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 31, Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng ở hạng cân 45kg không võ phục của nữ và hạng cân 56kg không võ phục của nam.

Tham dự môn Ju-jitsu có tổng cộng 34 vận động viên của 7 nước gồm: Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Singapore với 34 vận động viên. Các vận động viên tranh huy chương ở 6 nội dung (3 nội dung dành cho nam và 3 nội dung dành cho nữ). Mỗi nội dung thi đấu là một hạng cân, trong đó, các vận động viên nam đấu ở các hạng cân 56kg, 62kg, 69kg, còn nữ đấu ở các hạng cân 45kg, 48kg, 62kg.

Đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam có 6 vận động viên tham gia tranh tài ở cả 6 nội dung, gồm 3 nam là: Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Danh và 3 nữ là: Phùng Thị Huệ, Dương Thị Thanh Minh, Nguyễn Ngọc Tú. Mục tiêu của đội tuyển ju-jitsu Việt Nam tại SEA Games 31 là giành từ 1 đến 2 huy chương vàng.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, vận động viên Phùng Thị Huệ và vận động viên Đào Hồng Sơn đã xuất sắc chiến thắng hàng loạt đối thủ từ vòng sơ loại để tiến vào vòng chung kết giành huy chương vàng cho đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam.

Vận động viện Phùng Thị Huệ thi đấu xuất sắc và giành thắng lợi đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng.

Vận động viện Phùng Thị Huệ thi đấu xuất sắc và giành thắng lợi đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng.

Vận động viên Phùng Thị Huệ tỏ ra vượt trội so với những đối thủ đến từ các nước khác bằng những miếng đòn quật ngã và ghì chặt đối phương rất nhanh, chính xác.

Tiếp bước vận động viên Phùng Thị Huệ là vận động viên Đào Hồng Sơn (áo đỏ) cũng đã xuất sắc vượt qua từng đối thủ để giành huy chương vàng thứ hai cho đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam.

Tham dự môn Ju-jitsu có tổng cộng 34 vận động viên của 7 nước gồm: Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Singapore với 34 vận động viên.

Khán giả hò reo cổ vũ rất đông cho các vận động viên Ju-jitsu ở nhà thi đấu Đan Phượng.

Khoảnh khắc vận động viên Ju-jitsu cố ghì thật chặt cổ đối thủ để tránh cú quật ngã xuống sàn thi đấu.

Khoảnh khắc vỡ òa khi giành chiến thắng trong trận chung kết của vận động viên Đào Hồng Sơn.

Vận động viên Phùng Thị Huệ nhận huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam.

Vận động viên Đào Hồng Sơn nhận huy chương vàng ở hạng cân 56kg dành cho nam.

Lễ kéo cờ mừng các đội tuyển giành huy chương vàng hòa trong tiếng nhạc Quốc ca của VIệt Nam.

Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/u-itsu-viet-nam-gianh-hai-huy-chuong-vang-trong-ngay-thi-dau-cuoi-cung-5686434.html