Judo Cần Thơ tiếp tục nỗ lực

Tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020, Judo Cần Thơ đoạt 1 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Thành tích này kém xa các kỳ đại hội trước đó...

Các VĐV Judo Cần Thơ đoạt huy chương tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020.

Chiếc HCV duy nhất của Judo Cần Thơ do công của võ sĩ trẻ Lê Bá Nhân, hạng cân 60kg nam. Những nhân tố được đánh giá cao như Ðịnh Hữu Lộc, Trần Thảo Nhi, Võ Kim Thoa, Nguyễn Huỳnh Minh Châu đoạt được HCB, HCÐ...

Trong 3 kỳ đại hội gần đây, thành tích lần này của Judo Cần Thơ thấp nhất. Năm 2017, Judo Cần Thơ đã gây ấn tượng mạnh khi giành đến 3 HCV, 2 HCB, xếp hạng Ba toàn đoàn, chỉ với 4 VÐV trẻ tham dự. Còn tại đại hội năm 2015, Judo Cần Thơ với lực lượng VÐV “không tên tuổi” nhưng đã có chiến thắng ấn tượng: đoạt đến 5 HCV, 3 HCÐ, xếp hạng Ba toàn đoàn...

Trưởng bộ môn Judo Cần Thơ Trần Tuấn Hải, cho biết: Môn Judo tại đại hội như một giải vô địch quốc gia thu nhỏ vì tập trung hầu hết nhưng đơn vị mạnh trong nước như Sóc Trăng, Ðồng Tháp, Bạc Liêu... Ở các hạng cân mà Cần Thơ đăng ký thi đấu, đơn cử như hạng cân của nữ 78kg, 63kg, 70kg, 48kg đều gặp các võ sĩ dày dạn kinh nghiệm, có thành tích cấp quốc gia và quốc tế, cho nên đành thua cuộc ở chung kết. Hơn nữa, do tình hình dịch bệnh nên kế hoạch đào tạo bị xáo trộn, ảnh hưởng đến việc xác định điểm rơi thành tích của VÐV dẫn đến kết quả không như mong muốn. Tuy nhiên, Ban huấn luyện cũng phấn khởi khi các VÐV trẻ như võ sĩ Lê Bá Nhân, Nguyễn Thị Bé Bi, Dương Thanh Thanh đã có chiến thắng đáng nhớ, năm nay đội tuyển còn giành được HCÐ đồng đội nam, thể hiện sự tiến bộ trong tập luyện, thi đấu. Từ kết quả này, Judo Cần Thơ có sự đánh giá cụ thể hơn về lực lượng, điểm mạnh, yếu của VÐV để có kế hoạch đào tạo phù hợp. Judo Cần Thơ sẽ cố gắng phấn đấu, đạt thành tích tốt trong các cuộc tranh tài sắp tới...

Ðầu năm 2019, thể thao Cần Thơ tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại nhân sự của 18 môn thể thao thành tích cao, Judo là 1 trong 12 môn được cơ cấu, xây dựng lại. Hơn 1 năm qua, Judo Cần Thơ đang từng bước nỗ lực đào tạo VÐV, tập trung nâng chất đội tuyển và trẻ, nỗ lực tìm kiếm tài năng mới. Sau quá trình sàng lọc, đội tuyển hiện còn 4 VÐV, đội trẻ 3 VÐV. Theo Ban huấn luyện, điều kiện tập luyện của VÐV còn khó khăn, do số lượng VÐV đội tuyển và trẻ mỏng nên việc tập luyện cọ xát giữa các VÐV chưa hiệu quả, trong khi bộ môn còn gặp khó trong việc đưa các đội đi tập huấn, thi đấu giao hữu. So với các địa phương mạnh hiện nay trong khu vực, thì lực lượng đội trẻ và năng khiếu kém hơn rất nhiều. Trong khi đó, nguồn cung cấp VÐV - tuyến năng khiếu - thì vẫn chưa giới thiệu nhân tố triển vọng... “Ban huấn luyện luôn cố gắng để giúp cho các VÐV tiến bộ hơn. Trong mùa giải năm nay, Judo Cần Thơ cũng đã có thành tích đáng kể là có 3 VÐV tham dự giải trẻ quốc gia đều đạt huy chương, trong đó có 1 HCV. Judo Cần Thơ đang trong giai đoạn làm mới, những tấm huy chương đoạt được đều là sự cố gắng, nỗ lực hết mình. Với kế hoạch đào tạo bài bản, tinh thần chịu khó tập luyện của các VÐV, tin rằng thành tích của Judo Cần Thơ sẽ khởi sắc trong thời gian tới”, HLV Trần Tuấn Hải chia sẻ.

Bài, ảnh: XUÂN THANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/judo-can-tho-tiep-tuc-no-luc-a124627.html