Jules Kounde sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo của Tuchel và Chelsea

Những ngày gần đây, báo giới châu Âu đồng loạt xác nhận Jules Kounde đã 99% là người của Chelsea. Nếu như hoàn tất được bản hợp đồng này, đây sẽ là liều thuốc trị đa bệnh của The Blues.

Trái ngược với một Chelsea mạnh bạo đúng chất đại gia chợ hè 2020, Chelsea của TTCN hè 2021 lại đang khá im ắng. Mọi sự xáo động rùm beng mua sắm ồ ào lúc này chỉ dừng lại ở một Marcus Bettinelli, một thủ môn dự phòng cho Mendy và cho cả… Kepa. Báo giới Anh trước đó thì rầm rộ loan tin đội bóng Tây London để mắt tới Erling Haaland hay Romelu Lukaku, Harry Kane. Người ta thừa hiểu rằng lý do Chelsea đòi một hai mua tiền đạo là có lý do của nó, khi mà những Timo Werner hay Tammy Abraham không đáp ứng kỳ vọng.

Bởi thế cho nên khi nhưng tin tức về việc Jules Kounde đang được Chelsea đàm phán mua về nở rộ trên mặt báo, nhiều CĐV của The Blues đã khá ngỡ ngàng. Không tin đồn, không ồn ào liên hệ, trung vệ trẻ cực kỳ tiềm năng của bóng đá Pháp chuẩn bị tới tây London. Hãy tạm gác lại câu chuyện 150 triệu bảng của Erling Haaland và sự cứng rắn đến mức cương quyết của Dortmund.

Kounde sắp sửa gia nhập Chelsea?

Jules Kounde có thể không nổi tiếng bằng Raphael Varane – tân binh xịn sò của Quỷ đỏ. Cầu thủ 22 tuổi cũng không nức tiếng ngợi khen từ chuyên gia như Konate của Liverpool. Thế nhưng chắc chắn sự xuất hiện củ Jules Kounde tại Stamford Birdge lúc này là một sự cần thiết, cần thiết cho cả Tuchel và cho cả Chelsea nữa.

Với Chelsea

Mùa hè 2021, những người đứng đầu của Chelsea đặt chủ tâm mua sắm một tiền đạo để giải quyết vấn đề hàng công của Tuchel. Thế nhưng song song đó, họ cũng không quên một nhiệm vụ tối yếu: tìm người kế cận và làm tương lai hàng thủ Chelsea.

Sở dĩ có điều này là bởi nếu đánh giá tổng quan một lượt các trung vệ đội 1 của The Blues bao gồm: Thiago Silva, Andreas Christensen, Antonio Rudiger, Kurt Zouma và cả Cesar Azpilicueta. 4 trong số những cái tên này sẽ hết hạn vào năm 2022. Chuyện đi ở hay tương lai của cầu thủ không phải vấn đề có thể sớm theo kiểu “nói phát làm ngay”. Vấn đề lương bổng, hoạch định kế hoạch lẫn ý định cầu thủ là cả một câu chuyện đàm phán dài kỳ. Do đó, việc mang về một cái tên tiềm năng đủ lớn từng bước thế chân các người đàn anh là việc cần kíp lúc này. Jules Kounde là cái tên được BLĐ nhắm tới và thông qua. Nếu chẳng may một cái tên trong số những cái tên trên ra đi, Chelsea sẽ không phải cuống cuồng vá víu và rơi vào thế ép giá lẫn rước phải “hàng lởm” như trước.

Kounde sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Chelsea

Thứ nữa, trong số các cầu thủ trụ cột hàng thủ của Chelsea, Thiago Silva đã 36 tuổi, đội trưởng Azpilicueta cũng đã bước qua tuổi băm. Antonio Rudiger năm nay cũng đã 28. Bởi thế cho nên việc mang về thêm một trung vệ trẻ, khỏe, tốc độ là điều cần thiết. Từng bước góp mặt làm quen với văn hóa, lối chơi và sẵn sàng kế cận đàn anh cũng là một nước đi đường dài của BLĐ The Blues.

Với Thomas Tuchel

Chắc chắn rằng ý định mua Jules Kounde của BLĐ Chelsea đã nhận được sự đề xuất của Tuchel. Và việc mà The Blues sẵn sàng để Zouma như một phần trong hợp đồng cũng là lẽ đó. Xuyên suốt kể từ khi Tuchel lên nắm quyền tại Chelsea, Kurt Zouma dù rất cố gắng nhưng đã không thể hòa nhập được lối chơi của Chelsea. Vấn đề của trung vệ người Pháp là không thể chơi chân tốt và trong một lối chơi kiểm soát bóng, yếu điểm này chắc chắn cần phải loại bỏ.

Đổi lại với Jules Kounde, cầu thủ đồng hương lại có những tiêu chí hợp với cách bố trí của ông thầy người Đức. Tuy rằng chỉ cao 1m78, khá thấp so với các trung vệ tại Anh, thế nhưng khả năng chơi chân của Kounde là rất ấn tượng. Cầu thủ này được đánh giá rất cao ở La Liga nhờ khả năng chuyền bóng và di chuyển ấn tượng.

Mùa vừa qua, Kounde ra sân tổng cộng 50 trận, có được 4 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Ngoài ra, trung vệ này cũng giành chiến thắng 62,93% tranh chấp 1vs1, thu hồi bóng 245 lần và tắc bóng thành công 21/42 pha.

Zouma không đáp ứng được yêu cầu và phải ra đi

Cầu thủ 22 tuổi có thể dâng cao và chơi như một tiền vệ nhờ khả năng cầm bóng tuyệt hảo. Khi sở hữu bóng trong chân, Kounde có thể tung ra những đường chuyền vượt tuyến hoặc phân phối từ ngay tuyến dưới vô cùng ấn tượng.

Ngoài ra, tốc độ và thể lực sung mãn của Kounde cũng cho phép anh lùi về cực nhanh chống phản công, thay vì dồn hết trách nhiệm này lên Rudiger như trước đó.

Về cơ bản bộ kỹ năng và tư duy chơi bóng của Kounde là cực kỳ phù hợp với triết lý mà Tuchel xây dựng. Tỷ lệ chiến thắng không chiến của Kounde mùa trước là 65,45% dù rằng chỉ cao 1m78. Con số này của Ruben Dias – trung vệ xuất sắc nhất thế giới chỉ là là 61%. Cầu thủ người Pháp cũng rất đa năng khi có thể chơi ở trung tâm hàng thủ, đá lệch cánh hoặc chơi như một hậu vệ cánh thuần.

Điều này lý giải vì sao ở tuổi 22, cầu thủ này đã là trụ cột không thể thay thế của hàng thủ Sevilla và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất tại La Liga và châu Âu.

Hiện tại thương vụ được cho là đã hoàn tất tới 99%. Cụ thể Kounde sẽ gia nhập Chelsea và Zouma sẽ di chuyển theo chiều ngược lại (cộng thêm 35 triệu euro). 1% nữa, Chelsea và cả Thomas Tuchel đều sẽ tìm được cho mình những lời giải. Nếu phi vụ này hoàn tất, hàng thủ của The Blues mùa tới hứa hẹn sẽ được nâng tầm đáng kể. Và khi Kounde cập bến, cũng là lúc thượng tầng Stamford Brigde dốc toàn lực cho phi vụ Erling Haaland

Thụy Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/jules-kounde-se-la-ban-hop-dong-hoan-hao-cua-tuchel-va-chelsea-192443.html