Jung Hae In đã 'suýt' bỏ lỡ vai diễn trong 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

Hóa ra Jung Hae In đã 'suýt' bỏ qua vai diễn trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Suýt tí nữa chúng ta đã không thể thấy Jung Hae In đóng vai Seo Joon Hee trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi

Công ty đại diện của Jung Hae In là FNC Entertainment gần đây tiết lộ, "Sau khi đóng phim Nhật ký nhà tù (Prison's playbook), Jung Hae In đã kiệt sức và muốn nghỉ ngơi 2 tháng. Tuy nhiên kịch bản và vai diễn trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi quá hay để có thể bỏ qua. Khi Jung Hae In đọc kịch bản, cậu ấy ngay lập tức nói rằng muốn nhận vai diễn và việc casting vai của cậu ấy được hoàn tất ngay sau đó. Cậu ấy rất may mắn".

Nam diễn viên không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn trong phim

Jung Hae In không phải là người đầu tiên nhận được vai diễn Seo Joon Hee trong phim nhưng sau khi nhiều nam diễn viên khác từ chối, vai diễn đã thuộc về cậu ấy.

Thế nhưng sau vài tập đầu, Jung Hae In đã hoàn toàn chinh phục khán giả khi vào vai Seo Joon Hee trẻ tuổi chung tình

Nam diễn viên hiện nay rất được yêu thích cho vai diễn người đàn ông trẻ tuổi nhưng đáng tin cậy trong một mối quan hệ với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình trong phim.

Sau tập đầu tiên, cho đến nay rating của phim đã liên tục tăng và bộ phim nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả trong độ tuổi từ 20 đến 40, cũng là đối tượng khán giả chính của những đài truyền hình hiện nay. Theo những chuyên gia quảng cáo, bộ phim đã dễ dàng vượt qua những phim hit trước đó của đài JTBC là Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Quý cô ưu tú hay Misty về lợi nhuận quảng cáo. Một chuyên gia chia sẻ, "Những công ty quảng cáo đang xếp hàng dài để có thể đưa quảng cáo của họ trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ phim của đài JTBC nhận được phản ứng tốt thế này nên các nhà quảng cáo cũng rất ngạc nhiên".

Hiện Jung Hae In là một trong những nam diễn viên trẻ hot nhất

Một chuyên gia quảng cáo khác cho biết cát-xê quảng cáo của Jung Hae In cũng tăng lên đáng kể. Trước khi bộ phim phát sóng, Jung Hae In nhận được khoảng 150 triệu won (tương đương 140 nghìn USD) cho một hợp đồng quảng cáo trong vòng một năm. Tuy nhiên sau khi phim lên sóng, con số này đã tăng lên khoảng 500-600 triệu won cho một hợp đồng quảng cáo.

Thù lao quảng cáo của nam diễn viên cũng tăng lên rất nhiều lần

Họ cũng dự đoán rằng với phản ứng tích cực từ bộ phim, nam diễn viên ắt hẳn đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Công ty đại diện của Jung Hae In cho biết anh ấy đã nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo trong thời gian gần đây.

An Trần

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/jung-hae-in-da-suyt-bo-lo-vai-dien-trong-chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-23112.html