Jungkook BTS bất ngờ kể về sự cố khi hát tại lễ khai mạc World Cup 2022

Gần 1 ngày sau màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022, 'em út' nhóm nhạc BTS Jungkook đã tiết lộ về sự cố anh gặp phải trên sân khấu.

Trong buổi livestream mới nhất trên Weverse, nam ca sĩ Jungkook đã có những chia sẻ đầu tiên về ca khúc "Dreamers" trên sân khấu mở màn World Cup 2022.

Thành viên nhóm nhạc BTS tiết lộ anh đã cảm thấy rất lo lắng trước khi biểu diễn chính thức. Chính bởi vậy, ngay sau khi đáp máy bay xuống Qatar anh đã lao vào học vũ đạo và tự tập luyện trước khi đi ngủ. Mặc dù vậy, Jungkook thừa nhận anh chưa hoàn toàn hài lòng với phần trình diễn của mình.

“Em út” BTS Jungkook tỏa sáng trên sân khấu khai mạc World Cup 2022. Ảnh: FIFA

“Em út” BTS Jungkook tỏa sáng trên sân khấu khai mạc World Cup 2022. Ảnh: FIFA

"Mình không thể 100% khẳng định là mình đã hài lòng với phần trình diễn này nhưng mình đã tận hưởng nó và không mắc lỗi gì lớn. Nhờ các fan mà mình đã có thể tự tin hơn rất nhiều", “em út BTS" tâm sự.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ trong suốt màn trình diễn anh không thể nghe rõ tiếng mình hát vì tai nghe trên sân khấu gặp trục trặc. Tuy nhiên, anh đã vẫn cố gắng thể hiện tốt màn trình diễn của mình.

Khi nghe về sự cố, người hâm mộ Jungcook đã động viên nam ca sĩ và cho rằng anh đã làm rất tốt, góp phần khẳng định vị thế của BTS trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Trước đó, màn trình diễn ca khúc "Dreamers" cùng Fahad Alp-Kubaisi của Jungkook đã gây sốt trên toàn thế giới. Người hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho Jungkook và thể hiện sự tự hào khi có một ngôi sao Châu Á trình diễn tại lễ khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Jungkook cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên hát trong lễ khai mạc World Cup.

Chỉ 13 giờ sau khi phát hành, bài hát này đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở ít nhất 102 khu vực khác nhau, bao gồm 8 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada, Úc, Đức và Ý.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/jungkook-bts-bat-ngo-ke-ve-su-co-khi-hat-tai-le-khai-mac-world-cup-2022-3214210.html