Ký kết ý định thư hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản Việt Nam - Na Uy

Chiều nay (21/5), Diễn đàn 'Phát triển ngành nuôi biển quy mô công nghiệp' và Lễ ký kết 'Ý định thư về Tăng cường và Phát triển Hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển giữa Na Uy và Việt Nam' đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Diễn đàn “Phát triển ngành nuôi biển quy mô công nghiệp” do Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy, Cơ quan Innovation Norway, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Na Uy và Việt Nam (1971-2021) và gần 40 năm hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực thủy sản.

Bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Tại Diễn đàn “Phát triển ngành nuôi biển quy mô công nghiệp”, các diễn giả Na Uy đã trình bày về bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển nghề nuôi cá hồi, các chính sách tín dụng hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu thủy sản, mô hình hợp tác ba bên gồm nhà nước, ngành công nghiệp và các đơn vị nghiên cứu của Na Uy. Các bên cũng thảo luận về các giải pháp phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp bền vững tại Việt Nam và tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nuôi biển.

Bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn: “Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với Na Uy và Việt Nam. Hai nước đều rất tự hào về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thủy sản suốt thời gian qua. Nói đến phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp, Na Uy có nhiều điều để chia sẻ dựa trên những bài học đã tích lũy được với ngành công nghiệp cá hồi nổi tiếng”.

Chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2021 đã đề ra một số mục tiêu trong đó có giảm bớt cường lực khai thác nguồn lực tự nhiên trên biển và tăng cường nuôi biển ở những khu vực phù hợp.

Lễ ký kết Ý định thư giữa Việt Nam và Na Uy

Bên cạnh đó, Chiến lược cũng đặt mục tiêu phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam theo hướng hiện đại, cạnh tranh hơn, có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời, gắn kết các bên liên quan với nhau để khai thác tiềm năng và sử dụng các nguồn lợi đại dương một cách có trách nhiệm và bền vững.

“Để thực hiện được mục tiêu trên, nuôi biển quy mô công nghiệp là một giải pháp. Vì vậy, những bài học thực tế như áp dụng công nghệ cao, đầu tư nuôi biển của doanh nghiệp Na Uy sẽ rất hữu ích cho việc phát triển bền vững nuôi biển quy mô công nghiệp của Việt Nam”, Tiến sĩ Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản nói.

Ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT.

Ngay sau diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cùng Quốc vụ Khanh Bộ Công thương & Thủy sản Na Uy bà Trini Danialsen đã ký kết Ý định thư về Tăng cường và Phát triển Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển. Đây là một bước tiếp theo để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Na Uy - Việt Nam trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Thông qua việc ký kết Ý định thư, tôi muốn nhấn mạnh thêm một số nội dung cần quan tâm hợp tác: Na Uy hỗ trợ nguồn nhân lực các chuyên gia, nguồn tài chính trong khuôn khổ hợp tác song phương để giúp ngành thủy sản Việt Nam thực thi luật thủy sản và các hiệp định Việt Nam đang tham gia để khắc phục thẻ vàng trong thời gian tới. Cũng đề nghị cơ quan an toàn thực phẩm của Na Uy phối hợp với phía Việt Nam để phối hợp trao đổi thông tin về quy định xuất khẩu hàng thủy sản nói riêng và mặt hàng có nguồn gốc động vật. Đồng thời, đề nghị Na Uy tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ, cử chuyên gia sang hỗ trợ trung tâm kiểm nghiệm ở Việt Nam”./.

Hương Giang/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ky-ket-y-dinh-thu-hop-tac-trong-linh-vuc-nuoi-trong-thuy-san-viet-nam-na-uy-859762.vov