Juventus - AC Milan: CR7 liệu có danh hiệu đầu tiên tại Italia?

C.Ronaldo sẽ là niềm hy vọng số 1 của Juve trong trận tranh Siêu cúp Italia diễn ra đêm nay ở Saudi Arabia. Với phong độ và thực lực hiện tại, AC Milan khó lòng cản CR7 cùng đồng đội nâng cúp.

Ronaldo kết thúc năm 2018 với 49 bàn thắng trên mọi đấu trường, Tính riêng ở đấu trường Serie A, chân sút sinh năm 1985 có 14 bàn thắng cho “Lão bà”, dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới”. Trong số đó, siêu sao người Bồ cũng từng ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 của “Bầy ngựa vằn” trước chính Milan trên sân San Siro hơn 2 tháng trước ở vòng 12 Serie A.

Phong độ ấn tượng của Ronaldo giúp Juventus “độc cô cầu bại” ở giải đấu quốc nội. Sau 19 vòng đấu ở Serie A 2018/2019, “Bà đầm già” thành Turin là câu lạc bộ duy nhất bất bại với 17 chiến thắng, 2 trận hòa. Trong khi đó, ở sân chơi Coppa Italia 2018/2019, Juventus vừa thắng nhàn nhã trước Bologba để giành vé vào tứ kết.

Ronaldo và Juvnetus từng gieo sầu cho Milan ở Serie A mùa này

Ronaldo chắc chắn sẽ ra sân với quyết tâm ghi bàn để giúp Juve có được danh hiệu đầu tiên trong năm mới 2019, cũng là danh hiệu đầu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ khi anh khoác áo CLB này từ Real Madrid tháng 7 năm ngoái.

Dù vậy nhà ĐKVĐ Serie A cũng không được phép chủ quan. Còn nhớ vào tháng 12/2016, Juventus đối đầu Milan ở Doha (Qatar) trong trận tranh Siêu Cúp Italia. Thời điểm đó, Bianconeri là đội quân gần như bất khả chiến bại trong biên giới Italia. Còn Milan của HLV Vincenzo Montella bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới đã xảy ra, khi Milan xuất sắc cầm hòa Juventus 1-1, rồi vượt qua Bianconeri ở loạt sút luân lưu để giành Siêu Cúp. Đó là thất bại khá sốc với thầy trò HLV Max Allegri.

Chưa dừng lại, Juventus tiếp tục thể hiện sự kém duyên ở trận tranh Siêu Cúp 2017. Trận đấu này diễn ra tại Italia hồi tháng 8/2017 và đối thủ của Juve là Lazio. Cũng như Milan, Lazio bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Juventus. Tuy nhiên, thầy trò HLV Simone Inzaghi cũng tạo ra được bất ngờ như Milan của Montella, khi đánh bại Juve với tỷ số 3-2.

Nói vậy để thấy, Juventus không có thành tích tốt ở Siêu Cúp Italia trong 2 mùa gần nhất. Họ đều có sức mạnh vượt trội đối thủ, nhưng đều không thể khuất phục Milan rồi Lazio.

Tuy nhiên, quá tam ba bận. Juventus đã mạnh hơn rất nhiều trong mùa giải này và họ thừa sức chấm dứt cái dớp thua ở Siêu Cúp. Hơn nữa, đối thủ của "Bà đầm già thành Turin" lại đang có phong độ rất kém khi họ chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất. Thời điểm này, Milan không có cửa gì để có thể chống lại được sức mạnh của Juventus. Bianconeri sẽ có cơ hội vừa phục hận Milan, vừa chấm dứt cái dớp 2 năm liên tiếp thua ở Siêu Cúp Italia và CR7 sẽ có danh hiệu đầu tiên trên đất Italia.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/juventus-ac-milan-cr7-lieu-co-danh-hieu-dau-tien-tai-italia-86064.html