Juventus dùng 'kẻ nổi loạn' gạ MU đổi Pogba

Theo thông tin từ GOAL, ban lãnh đạo Juventus muốn dùng Adrien Rabiot để đổi lấy Pogba của MU ở phiên chợ hè 2020.

Adrien Rabiot đầu quân cho Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 từ PSG. Ở thời điểm đó, PSG nỗ lực đàm phán để “trói chân” Adrien Rabiot, nhưng cầu thủ này đã nổi loạn để đòi ra đi.

Mặc dù được kỳ vọng tỏa sáng ở Juventus, nhưng tiền vệ này đã thi đấu không thực sự tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1995 ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, nhưng không ghi được bàn thắng, không có đường kiến tạo nào.

Adrien Rabiot chơi không tốt trong mùa giải đầu tiên khoác áo Juventus (Ảnh: Getty).

Adrien Rabiot chơi không tốt trong mùa giải đầu tiên khoác áo Juventus (Ảnh: Getty).

Bản thân Adrien Rabiot cũng không hài lòng với cuộc sống ở sân Allianz vì không chắc suất đá chính. Theo thông tin từ GOAL, Juventus đã lên kế hoạch để đẩy Adrien Rabiot ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Cũng theo nguồn tin này, Juventus đang dùng tiền vệ người Pháp để dụ MU đổi Pogba. Tất nhiên, “Bà đầm già” thành Turin sẽ trả thêm một khoản tiền nhất định nếu như “Quỷ đỏ” đồng ý.

Trước khi Pogba đến MU, tiền vệ sinh năm 1993 đã chơi rất hay trong 4 mùa giải khoác áo Juventus. Hiện tại, tuyến giữa của nhà đương kim vô địch Serie A đang thiếu mẫu tiền vệ giàu tính đột biến như Pogba.

Theo GOAL, Juventus cũng dùng Adrien Rabiot để gạ Chelsea đổi Jorginho và Barca đổi Arthur. Tất nhiên, đó là trong trường hợp “Bà đầm già” thành Turin thất bại trong thương vụ Pogba.

Tuy nhiên, khó khăn của Juventus ở thời điểm này là Adrien Rabiot đang có ý định chuyển đến nước Anh thi đấu cho Everton. Tại đây, tiền vệ sinh năm 1995 có cơ hội để làm việc dưới sự huấn luyện của HLV Carlo Ancelotti./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/juventus-dung-ke-noi-loan-ga-mu-doi-pogba-1049253.vov