Juventus, đừng kỳ vọng quá lớn vào những gì đang có

Juventus một lần nữa bị loại sớm khỏi đấu trường Champions League ngay từ vòng 1/8, nhưng lần này không chỉ bị loại trước một đối thủ không quá vượt trội là Villarreal, mà còn có thể xem là thảm bại với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt đi về. Nhưng với những gì mà họ đang có, thực sự khó lòng kỳ vọng được những gì lớn lao hơn.

Juventus đã bị Villarreal loại khỏi Champions League 2021 - 2022 ngày từ vòng 1/8.

Juventus đã bị Villarreal loại khỏi Champions League 2021 - 2022 ngày từ vòng 1/8.

Thoạt nhìn thì những người hâm mộ câu lạc bộ Juventus cũng có nhiều thứ để tiếc nuối sau khi bị Villarreal loại khỏi Champions League, đó là bởi Juventus mới là câu lạc bộ chiếm ưu thế trong cả 2 lượt đi về. Là đội bóng được đánh giá cao hơn, trong trận lượt đi vòng 1/8, Juventus có 59% thời lượng kiểm soát bóng, 9 lần dứt điểm 3 lần dứt điểm chính xác, 136 pha tấn công 69 pha tấn công nguy hiểm, so với 7 lần dứt điểm 2 lần dứt điểm chính xác, 79 pha tấn công 30 pha tấn công nguy hiểm của Villarreal, là đội bóng mở tỷ số từ rất sớm. Còn ở trận lượt về, Juventus có 53% thời lượng kiểm soát bóng, 15 lần dứt điểm 5 lần dứt điểm chính xác, 142 pha tấn công 59 pha tấn công nguy hiểm, so với 8 lần dứt điểm 3 lần dứt điểm chính xác, 84 pha tấn công 37 pha tấn công nguy hiểm của Villarreal. Từ thông số cho thấy thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Allegri là đội chơi lấn lướt hơn, nhưng đáng tiếc tất cả những gì mà họ làm được chỉ vỏn vẹn 1 bàn sau 2 lượt đi về.

Còn trên thực tế, dù đúng là Juventus được đánh giá cao hơn, trong đội hình được đánh giá là nhiều ngôi sao hơn, chơi lấn lướt hơn, nhưng đội mang đến cho người xem cảm giác vững chãi hơn, bản lĩnh hơn, nguy hiểm hơn lại là Villarreal của huấn luyện viên Unai Emery. Được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và thành tích ở đấu trường châu Âu như Unai Emery, Villarreal trở nên thực sự nguy hiểm với lối chơi thực dụng đầy sắc bén, một lối chơi luôn thử thách bản lĩnh bất cứ đối thủ nào ở một đấu trường khắc nghiệt như Champions League. Và đúng là Juventus đã không thể qua được bài test này. Những gì người ta thấy là hình ảnh một Juventus rất tích cực tấn công nhưng không thực sự hiệu quả, còn Villarreal thì chơi bình tĩnh chắc chắn để rồi tung ra những đường phản công sắc lẹm kết kiễu đối thủ, điều mà người ta thường thấy ở chính… Juventus trong những năm tháng đỉnh cao làm mưa làm gió ở chính đấu trường Champions League. 2 lần dứt điểm chính xác có 1 bàn thắng ở lượt đi, 3 lần dứt điểm chính xác có 3 bàn thắng ở lượt về là những gì mà Villarreal dạy cho Juventus về tính hiệu quả.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, khi có một thực tế là những gì Juventus đạt được tại đấu trường Champions League cũng là sự phản ánh đúng thực tế phong độ của họ tại Serie A mùa giải này. Thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Allegri đã có một mùa giải 2021 - 2022 với phong độ không quá cao, thường xuyên chìm nổi ở gần giữa bảng xếp hạng, thời gian gần đây mới có sự khởi sắc vươn lên vị trí thứ 4 sau 29 vòng đấu. Những cố gắng của Allegri trong việc xây dựng lại đội hình, cùng một số bản hợp đồng bom tấn trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, cũng không thể che dấu được tính chắp vá trong đội hình. Dù đã có thể tung ra đội hình mạnh nhất với những bản hợp đồng đắt giá như Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli… thì Juventus vẫn chỉ có thể tấn công mạnh ở một cánh của Juan Cuadrado đã 33 tuổi, bởi cánh còn lại họ không có cầu thủ chạy cánh thực sự tốt nào. Ở hàng tiền vệ, Massimiliano Allegri không có một tiền vệ kiến thiết nào thực sự tốt, khi Paulo Dybala không còn mặn mà với câu lạc bộ, còn những cái tên khác như Arthur, Manuel Locatelli, Federico Bernardeschi, Weston McKennie, Adrien Rabiot… đều không thể đảm đương thực sự tốt nhiệm vụ này.

Thậm chí ở hệ thống phòng ngự, sau khi bộ đôi Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini không thể duy trì phong độ đỉnh cao do gánh nặng tuổi tác, thì Juventus ngoài một Matthijs de Ligt có thể xem là ổn ra, thì những cái tên khác như Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Alex Sandro… đều không mang lại cảm giác thực sự yên tâm. Với một đội hình đang trong thời kỳ thay máu dần, nhiều vị trí thi đấu không tốt, thiếu sự đồng bộ ổn định cần thiết, thì việc Juventus bị loại từ sớm khỏi Champions League là điều có thể lý giải. Có lẽ phải cho Massimiliano Allegri một vài kỳ chuyển nhượng nữa để xây dựng lại một bộ khung hoàn toàn mới, với những nhân sự thuận tay hơn để tìm cách đưa Juventus trở lại với vầng hào quang trong quá khứ. Còn trước đó, những người hâm mộ Bà đầm già thành Turin có lẽ sẽ không thể kỳ vọng quá lớn vào câu lạc bộ mà họ yêu mến.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202203/juventus-dung-ky-vong-qua-lon-vao-nhung-gi-dang-co-8246124/