Juventus – Napoli: Cơ hội bứt phá dành cho 'Bà đầm già'

Loạt trận vòng 7 Serie A mùa giải 2018-19 sẽ bắt đầu khởi tranh vào đêm nay (29-9), với tâm điểm là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Juventus và Napoli. Đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Cristiano Ronaldo và đồng đội bứt phá khỏi sự đeo bám khó chịu từ phía đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti trong suốt sáu vòng đấu vừa qua.

Juventus đang sở hữu chuỗi bảy trận toàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. (Ảnh: Reuters)

* Vòng 6 Serie A: Các “ông lớn” cùng giành chiến thắng

Đội bóng thành Turin đang phô diễn sức mạnh hủy diệt của nhà đương kim vô địch khi duy trì mạch toàn thắng kể từu đầu mùa giải với hiệu số bàn thắng-bàn thua tốt nhất trong tổng số 20 đội tham dự Serie A, ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới bốn bàn. Các học trò của chiến lược gia Massimiliano Allegri hiện sở hữu cách biệt ba điểm so với á quân mùa trước, Napoli, đội bóng cũng đang ở phong độ cao với năm trận thắng và một trận thua sau sáu vòng đấu. Tuy nhiên, nếu xét về độ ổn định của phong độ thì lại có một sự khác biệt hoàn toàn giữa hai bên. Trong khi Juventus đang ở thế “thắng như chẻ tre” trên khắp các mặt trận, kể cả ở sân khách hay sân nhà, thì đội bóng xứ Naples lại tỏ ra không thực sự xuất sắc, thậm chí ở cả những trận đấu mà họ giành chiến thắng. Đoàn quân của HLV Ancelotti thắng một, hòa một, thua một trong ba chuyến làm khách gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó có hai trận đấu mà họ không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Vì vậy, cuộc hành quân tới sân Allianz vào đêm nay được dự báo sẽ vô cùng gian nan đối với tham vọng đuổi kịp Juventus của Napoli, nhất là khi đội khách đã từng thảm bại sáu trong bảy trận đấu thuộc Serie A ở thành Turin vừa qua.

Tất cả các con số thống kê đều đang ủng hộ Juventus. Và chắc chắn, Ronaldo cùng đồng đội sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất, bởi một chiến thắng trước Napoli sẽ là vô cùng quan trọng, giúp “Bà đầm già” gia tăng cách biệt với đội bóng xứ Naples lên sáu điểm, qua đó tạo cú bứt tốc ngoạn mục trong cuộc đua tới ngôi vương.

Một trận cầu tâm điểm khác ở vòng 7 Serie A 2018-19 sẽ là trận derby thành Rome giữa AS Roma và Lazio, hai đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba và thứ năm mùa trước, trên sân vận động Olimpico. Đây vốn trở thành sân chung của cả hai đội kể từ năm 1953, vì thế sẽ không có cái gọi là “lợi thế sân nhà” trong cuộc đối đầu diễn ra vào đêm nay. Phong độ hiện tại cùng thái độ thi đấu sẽ là hai nhân tố quyết định số phận của trận đấu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bất lợi hiện đang tạm nghiêng về phía Roma, khi các học trò của HLV Eusebio Di Francesco chỉ mới vừa chấm dứt chuỗi sáu trận liên tiếp không thắng ở mọi đấu trường (hai hòa và bốn thua) bằng việc đánh bại Frosinone 4-0 ở vòng đấu vừa qua. Chiến thắng trước đội bóng mới lên hạng không nói lên được nhiều điều và cũng không thể giúp Roma che đậy đi phong độ tệ hại của mình kể từ đầu mùa giải.

Trong khi đó, sau hai thất bại liên tiếp trước các kình địch Napoli và Juventus, Lazio đang trở lại đầy mạnh mẽ với chuỗi năm trận thắng liên tiếp trên khắp các mặt trận. Mặc dù bất ngờ gục ngã trên sân của Udinese ở vòng sáu hồi giữa tuần, song trận thua này sẽ tạo thêm động lực để thầy trò HLV Simone Inzaghi hướng tới ba điểm trọn vẹn trước Roma.

Sau màn chạy đà đầy thất vọng ở mùa giải mới (thắng một, hòa một, thua hai), Inter Milan đang dẫn tìm lại được “phong phạm” của một trong những “ông lớn” của bóng đá Ý khi vừa giành được ba trận thắng liền mạch trước Tottenham Hotspur ở Champions League, và Sampdoria (1-0) cùng Fiorentina (2-1) ở Serie A. Với tinh thần thi đấu dâng cao, đoàn quân của HLV Luciano Spalletti đang ở “cửa trên” trong cuộc tiếp đón Cagliari trên sân nhà Giuseppe Meazza vào rạng sáng mai (30-9). Cagliari hiện đang tạm xếp ở vị trí 16 trên bảng xếp hạng sau một trận thắng, ba trận hòa và hai trận thua. Mặc dù giành chiến thắng ở hai trong số ba chuyến làm khách gần đây nhất, song đội bóng của nhà cầm quân Rolando Maran được cho là vẫn không có “cửa thắng” trước Inter, đội từng đánh bại họ trong ba lần chạm trán vừa qua với hiệu số bàn thắng là 12-2 (12 cho Inter và hai cho Cagliari).

Cuộc hành quân tới sân của Sassuolo ở vòng 7 được dự báo là không hề dễ dàng cho AC Milan, khi đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi đang trình diễn một phong độ ngoài sự mong đợi ở mùa giải 2018-19 – xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A (bốn thắng, một hòa, một thua) với năm điểm ít hơn đội dẫn đầu Juventus và chỉ hai điểm ít hơn đội xếp hạng nhì Napoli. Phong độ hiện tại của Sassuolo chắc chắn sẽ là một mối lo lớn đối với “ông lớn” Milan, đội hiện đang đứng ở vị trí 13 sau một trận thắng, ba hòa và một thua. Sassuolo đã xuất sắc giành trọn ba điểm ở cả ba trận đấu trên sân nhà mùa này, và chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục làm điều tương tự trước một AC Milan hiện đang rối bời và mất sự tự tin vốn có.

Lịch thi đấu chi tiết loạt trận vòng 7 Serie A mùa giải 2018-19.

VĂN TOẢN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37765802-juventus-%E2%80%93-napoli-co-hoi-but-pha-danh-cho-%E2%80%9Cba-dam-gia%E2%80%9D.html