Juventus tống khứ Ramsey

Aaron Ramsey cuối cùng đã khép lại hành trình kéo dài 3 năm đầy sóng gió ở Juventus.

Trên trang chính thức, Juventus đăng vỏn vẹn 3 dòng để thông báo về việc họ và Aaron Ramsey không còn liên quan đến nhau. "CLB và Ramsey đã chính thức đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi chúc cậu ấy may mắn trong tương lai", Juventus cho biết.

Ramsey đầu quân cho "Lão phu nhân" dưới dạng tự do vào hè 2019 sau khi hết hạn hợp đồng với Arsenal. Tại Allianz Stadium, mức lương của cầu thủ người Xứ Wales lên đến 400.000 bảng mỗi tuần, theo Daily Mail, nhưng màn trình diễn của tiền vệ này chưa bao giờ được đánh giá cao.

 Ramsey không còn cơ hội ra sân sau khi Pogba trở lại Juventus.

Ramsey không còn cơ hội ra sân sau khi Pogba trở lại Juventus.

Ba mùa tại Turin, Ramsey không được lòng cả HLV Andrea Pirlo lẫn Max Allegri. Tiền vệ sinh năm 1989 chơi 70 trận, quá nửa là từ ghế dự bị và đóng góp 6 bàn. Thậm chí ở mùa 2021/22, Ramsey còn bị đẩy sang Rangers dưới dạng cho mượn. Tại đây, anh thực hiện hỏng quả luân lưu, khiến đội bóng Scotland thất bại ở trận chung kết Europa League trước Frankfurt.

Dù sao, Ramsey cũng đã thực hiện được mục tiêu có ít nhất một chức vô địch quốc gia trong sự nghiệp, điều anh không thể làm nếu tiếp tục chơi cho Arsenal.

Hiện tại, Ramsey đã là cầu thủ tự do và có thể đàm phán với bất kỳ CLB nào. Monza, Galatasaray đang sẵn sàng đón tuyển thủ Xứ Wales.

Bên cạnh đó, Ramsey cũng cân nhắc khả năng theo chân đồng đội Gareth Bale đến thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Tại đây, anh có thể kiếm được suất đá chính, từ đó duy trì thể trạng để chờ ngày cùng đội tuyển quê nhà dự World Cup 2022.

Cặp sao trẻ đem về chiến thắng cho Juventus Marco Da Graca (sinh năm 2002) và Mattia Compagnon (sinh năm 2001) ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Juventus trước Chivas Guadalajara ở trận giao hữu trưa 23/7 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/juventus-tong-khu-ramsey-post1339546.html