Kaity Nguyễn nói gì về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc?

Kaity cho biết, giải thưởng này là một sự may mắn. Cô cũng cho rằng, khán giả trong nước không quay lưng với phim Việt.

Sau khi trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, Kaity Nguyễn đã có những chia sẻ với báo chí.

Kaity Nguyễn cảm thấy như thế nào khi trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc?

Em cảm thấy rất vui. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ dám nghĩ lại có ngày này. Tuy nhiên, em cho rằng, đây là công sức của cả ê kíp phim và may mắn đã mỉm cười với em. Trong quá trình đóng phim, có rất nhiều người giúp đỡ em như chú Charlie Nguyễn, chú Sơn, cô Kathy Uyên, anh Kiều Minh Tuấn…

Kaity Nguyễn bên chiếc cúp vừa nhận được.

Kaity Nguyễn bên chiếc cúp vừa nhận được.

Em có nghĩ mình quá may mắn với nghiệp diễn?

Có ạ! Em chưa 18 là bộ phim đầu tay em tham gia và giúp em có rất nhiều thứ. Cũng chính bộ phim đã giúp tên tuổi của em đến gần hơn với khán giả và đạt được giải thưởng này.

Kaity Nguyễn trở thành cái tên khá hot sau Em chưa 18. Thế nhưng, ngay sau đó, tại sao em không nắm bắt cơ hội tiến tới mà có vẻ im hơi lặng tiếng?

Khi đến với Em chưa 18, Kaity là một người hoàn toàn mới với điện ảnh. Em chỉ diễn bằng bản năng chứ không qua trường lớp nào. Em muốn, mình phải chuẩn bị thật kĩ khi xuất hiện ở các dự án tiếp theo. Thời gian qua, em dành hầu hết thời gian để học tiếng Việt, học thêm về chuyên môn.

Em nghĩ do đâu mà Em chưa 18 thành công về mặt doanh thu lẫn các giải thưởng như thế này?

Theo em, phim nói về một thời học sinh của đời người. Đây là khoảng thời gian ai cũng từng trải qua. Chính điều này tạo ra sự đồng cảm đối với số đông, kéo được mọi người đến rạp. Cả ê kíp làm phim đều rất tâm huyết, hết lòng vì bộ phim… Ngoài ra, yếu tố khán giả động viên, ủng hộ cũng rất quan trọng.

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng, khán giả trong nước không còn ủng hộ phim Việt. Kaity nghĩ sao?

Em không đồng quan điểm này. Thông qua Em chưa 18 và các phim gần đây cho thấy, khán giả trong nước vẫn ủng hộ phim Việt khi phim hay, được đầu tư nghiêm túc. Thật ra, phim Việt vẫn còn rất nhiều tiềm năng.

Kaity thừa nhận quá may mắn trong sự nghiệp diễn viên.

Kế hoạch sắp tới của Kaity Nguyễn là gì?

Em đang có 2 dự án phim và nhiều dự án nghệ thuật khác đang trong quá trình bàn bạc. Ngoài ra, hàng tuần, em vẫn đến học diễn xuất với cô Kathy Uyên và trau dồi vốn tiếng Việt để có thể giao tiếp tốt hơn.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kaity-nguyen-noi-gi-ve-giai-thuong-nu-dien-vien-chinh-xuat-sac-a349239.html