Kalashnikov: Israel đang sao chép công nghệ UAV Nga

Với những tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất UAV của Nga trong những năm gần đây đã khiến Israel đang phải sao chép công nghệ từ Nga.

Tuyên bố được Alexander Zakharov, thiết kế trưởng của ZALA AERO (một phần của tập đoàn Kalashnikov) cho biết, các nhà thiết kế Israel bắt đầu sao chép các công nghệ không người lái của Nga.

"Ngày nay tôi tin rằng không những chúng ta không bị lạc hậu mà còn có xu hướng cho thấy, Israel (một cường quốc về UAV trên thế giới) đang sao chép một số công nghệ của chúng ta. Bạn hiểu không?", ông Zakharov nói trên kênh truyền hình 'Nước Nga 1' khi trả lời câu hỏi về công nghệ chế tạo UAV.

Harop tấn công mục tiêu.

Mặc dù vậy, vị thiết kế trưởng này không nói cụ thể những công nghệ nào, trên những chiếc UAV gì của Nga đang bị Israel sao chép.

Theo giới chuyên gia, hiện các dòng UAV do Kalashnikov phát triển chỉ có Lancet là có những nét tương đồng với dòng UAV cảm tử nổi tiếng của Israel là Harop.

Nhưng trong khi Harop đã xuất hiện trên nhiều chiến trường từ lâu thì Lancet của Nga mới xuất hiện tại cuộc chiến chống phiến quân ở Syria trong vòng 2 năm trở lại đây.

Mặc dù vậy không thể phủ nhận thực tế rằng do phát triển sau nên Lancet sở hữu những công nghệ được đánh giá tối tân hơn cả sản phẩm cùng loại của Israel.

Khi tác chiến, Lancet không cần cơ sở vận hành bổ sung trên mặt đất mà có thể tự định vị, liên lạc, tấn công mục tiêu trong bán kính 40 km.

Khác với các mẫu máy bay không người lái trước đó, Lancet có trọng lượng cất cánh chỉ 12kg và có thể truyền tải video về mục tiêu để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Dòng UAV tự sát này có thể bay với vận tốc 80-130 km/h, mang theo tối đa 3 kg tải trọng (đầu đạn) khi làm nhiệm vụ tấn công. Không những vậy, UAV còn được trang bị bộ thiết bị điều khiển độc đáo.

Khi UAV bay lên độ cao 5 km, nó có thể tắt động cơ chính nhưng vẫn tiếp tục bay lượn trinh sát thêm 3 km ở độ cao thấp hơn.

Loại UAV này được lập trình bay trong chế độ tự động, theo hành trình định trước. Các chuyên gia sẽ theo dõi nó từ mặt đất qua hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS của Nga hoặc hệ thống chỉ huy-điều khiển riêng.

Điều làm nên sự đặc biệt của UAV này là khi cần nó có thể tạo tín hiệu giả để thu hút phòng không đối phương tạo điều kiện cho vũ khí khác tấn công một cách an toàn.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/kalashnikov-israel-dang-sao-chep-cong-nghe-uav-nga-3430853/