Kalvin Phillips có bước đột phá ở tuyển Anh

Tuyển Anh đang quyết tâm giành vinh quang ở đấu trường châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Để thành công, họ cần đến những nhân tố mới. Kalvin Phillips là một trong số đó.

“Một cảm giác rất tuyệt vời. Sterling nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi hiểu nhau kể từ ngày tôi được triệu tập vào tuyển Anh. Thật vui khi tôi có một đường kiến tạo giúp tuyển Anh giành được 3 điểm”, tiền vệ Kalvin Phillips trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 1-0 của tuyển Anh trước Croatia tại Wembley tối 13/6 (giờ Hà Nội).

Sự xuất sắc của Phillips

Không chỉ Phillips, người hâm mộ “Tam sư” (biệt danh của tuyển Anh) cũng rất vui khi chứng kiến thầy trò HLV Gareth Southgate có sự khởi đầu thuận lợi ở Euro 2020. Trước một đối thủ chơi kỷ luật, tuyển Anh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Những trận đấu tiếp theo của họ ở Euro 2020 chắc chắn cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, với những nhân tố mới như Phillips, các CĐV tin rằng "Tam sư" đủ khả năng chạm tay vào cúp bạc danh giá.

Chứng kiến diễn biến tại Wembley, nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ với một cái tên: Kalvin Phillips. Theo Squawka, tiền vệ 25 tuổi chuyền dài chính xác 100%, chuyền bóng đúng địa chỉ 94%, thu hồi bóng 7 lần (nhiều nhất trận) và có một pha kiến tạo.

Opta cho biết thêm trong hiệp một thì Phillips thực hiện 18 đường chuyền và tất cả đều đưa bóng đến chân các đồng đội. Không cầu thủ nào làm tốt hơn tiền vệ của Leeds United. Trên trang Twitter của Euro 2020, Phillips được so sánh với huyền thoại Andrea Pirlo người Italy.

“Sân khấu ngày hôm nay dành riêng cho Phillips. Cậu ấy thi đấu rất tuyệt vời cho đến những phút cuối trận. Phillips có mọi yếu tố bạn cần ở hàng tiền vệ như nguồn năng lượng dồi dào, sự chững chạc”, huyền thoại Alan Shearer của tuyển Anh không tiếc lời khen ngợi hậu bối.

 Phillips chơi tốt trong ngày tuyển Anh đánh bại Croatia 1-0. Ảnh: Reuters.

Phillips chơi tốt trong ngày tuyển Anh đánh bại Croatia 1-0. Ảnh: Reuters.

Cách đây một năm, Phillips còn chơi bóng ở Championship và trở thành ẩn số của Leeds United. Tuy nhiên, HLV Southgate phát hiện ra tố chất đặc biệt ở chàng trai 25 tuổi.

Phillips không có khả năng chuyền bóng như Jordan Henderson hay đọc trận đấu hoàn hảo như Declan Rice. Song, ở khu vực giữa sân, anh làm rất tốt nhiệm vụ thu hồi bóng. Chàng trai của Leeds United rất giỏi trong việc tìm những khoảng trống nhỏ để chuyền bóng, tạo ra một pha tấn công nguy hiểm.

Tình huống dẫn đến bàn thắng của Sterling là một ví dụ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Phillips có mặt, đón đường chuyền của Kyle Walker rồi di chuyển, tung ra đường kiến tạo cho ngôi sao của Man City. Trong suốt trận đấu, Phillips mang đến sự tươi mới, đầy hy vọng cho tuyển Anh.

Lối chơi của hàng tiền vệ “Tam sư” không dựa trên những đường chuyền đẹp, những tình huống đánh chặn với sức mạnh cơ bắp, mà là sự xuất sắc, bền bỉ của những nhân tố ít ai ngờ đến

Điều này trái ngược với hình ảnh của tuyển Anh cách đây 3 năm. Việc “Tam sư” lọt vào đến bán kết trên đất Nga khiến nhiều người quên rằng hàng tiền vệ của họ có quá nhiều điểm yếu trong suốt giải đấu.

Họ phải chờ đến phút 90+1 mới giành được 3 điểm trước tuyển Tunisia. Ở vòng 1/8, thầy trò HLV Southgate phải chờ đến loạt penalty cân não để đánh bại tuyển Colombia.

Sang vòng tứ kết, tuyển Anh cũng gặp nhiều khó khăn trước tuyển Thụy Điển. Đến trận bán kết với tuyển Croatia, “Tam sư” bất lực khi bên kia chiến tuyến có một nhạc trưởng Luka Modric rất xuất sắc.

Phillips có bước đột phá ở tuyển Anh, với màn trình diễn nhận được nhiều lời khen từ các cựu danh thủ và truyền thông. Đó là tín hiệu tích cực.

Điều quan trọng nhất bây giờ với Phillips là anh phải giữ đôi chân trên mặt đất. Không ít lần các cầu thủ “Tam sư” thi đấu tệ hại sau khi được truyền thông Anh đưa lên mây. Chàng trai của Leeds United cần nhìn vào những hình ảnh ấy để duy trì phong độ trong những trận đấu sắp tới.

Tuyển Anh vẫn còn nhiều quân bài chất lượng chưa được sử dụng. Ảnh: Reuters.

Tuyển Anh không chỉ có Phillips

Ngoài Phillips, Mason Mount không tỏ ra thua kém về khả năng sáng tạo. Theo Squawka, anh chuyền bóng chính xác 93%, chạm bóng 47 lần, sở hữu một đường chuyền tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Trên băng ghế dự bị của tuyển Anh còn có một cái tên thi đấu rất thông minh đó là Jack Grealish. Tiền vệ của Aston Villa sẽ được HLV Southgate trọng dụng trong những trận đấu sắp tới.

Bàn thắng của Sterling là minh chứng rõ ràng cho khả năng sáng tạo của tuyển Anh. Trước khi Sterling đưa bóng vào lưới tuyển Croatia, các cầu thủ “Tam sư” thực hiện tổng cộng 17 đường chuyền, thành tích cao nhất kể từ sau bàn thắng của Steven Gerrard vào lưới tuyển Thụy Sĩ ở Euro 2004.

Hiện tại, chiều sâu đội hình của “Tam sư” cũng được nâng cấp đáng kể. Trong trận đấu với tuyển Croatia, HLV Southgate gây bất ngờ khi để Kieran Trippier đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái.

Hậu vệ của Atletico Madrid thuận chân phải và trong tay chiến lược gia 50 tuổi vẫn còn 2 cầu thủ từng chơi rất hay ở vị trí hậu vệ trái trong mùa giải 2020/21 là Luke Shaw, Ben Chilwell. Điều đó cho thấy sự đa năng của nhiều ngôi sao tuyển Anh và người hâm mộ ít nhiều cảm thấy rất yên tâm.

Mỗi vị trí luôn có ít nhất 2 cái tên cạnh tranh với nhau. Những cầu thủ chất lượng như Ben White, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Grealish vẫn không được điền tên vào đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu với tuyển Croatia.

Ở World Cup 2018, tuyển Anh thất bại vì có những gương mặt không đạt phong độ cao như Fabian Delph, Danny Welbeck, Phil Jones trên băng ghế dự bị. Khi đó, HLV Southgate không có nhiều sự lựa chọn mỗi khi đội nhà gặp bế tắc.

Trong những trận đấu sắp tới của Euro 2020, chiến lược gia 50 tuổi có thể tiến hành xoay tua đội hình nhằm đem đến sự tươi mới và duy trì thể lực cho các cầu thủ trên một chặng đường dài.

Ngoài ra, tuyển Anh của hiện tại còn là một tập thể giàu kinh nghiệm. 3 năm sau thất bại trên đất Nga, Sterling, John Stones, Harry Kane, Trippier ngày càng trưởng thành hơn.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Jordan Henderson gây nhiều tranh cãi nhưng sẽ giúp “Tam sư” có thêm kinh nghiệm chinh phục các danh hiệu. Thủ quân của Liverpool từng giành chức vô địch châu Âu trong màu áo CLB và bây giờ anh muốn cùng các đồng đội làm điều tương tự ở tuyển quốc gia.

Sau trận đấu với tuyển Croatia, vẫn còn quá sớm để nhận định tuyển Anh sẽ trở thành ứng cử viên cho chức vô địch Euro 2020. Tuy nhiên, với những gì đã và đang thể hiện, người hâm mộ “Tam sư” có quyền mơ mộng về một cái kết đẹp.

'Kalvin Phillips là cầu thủ phi thường' Huấn luyện viên Gareth Southgate khen Kalvin Phillips, Raheem Sterling và dàn sao tuyển Anh sau trận thắng Croatia 1-0 ở bảng D Euro 2020 tối 13/6 (giờ Hà Nội).

Thường Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kalvin-phillips-co-buoc-dot-pha-o-tuyen-anh-post1226887.html