Kane không đối đầu Chelsea, Spurs chẳng quá lo

Nếu Harry Kane không thể dự trận derby London, niềm tin của HLV Pochettino sẽ được đặt vào chân sút Son Heung-min.

Harry Kane (áo trắng) chưa chơi trận nào kể từ vòng 30 Premier League. Ảnh: Getty Images.

Khả năng Harry Kane ra sân tại Stamford Bridge cuối tuần này vẫn còn bỏ ngỏ. Anh gặp chấn thương trong chiến thắng 4-1 của Tottenham trước Bournemouth ở vòng 30 Premier League.

Tuy nhiên, theo thống kê và nhận định của Sky Sports, trong những lần tiền đạo này vắng mặt ở Premier League từ mùa giải 2016-2017, tỉ lệ bàn thắng Tottenham ghi được thậm chí còn nhỉnh hơn: 2,3 bàn/trận so với 2,1 bàn/trận.

Số pha dứt điểm cũng tốt hơn dù số pha tạt bóng (hoặc phạt góc), số lần chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương không bằng.

Son Heung-min (phải) đang đạt phong độ cao thời gian gần đây. Ảnh: Getty Images.

Son Heung-min thường sẽ là sự lựa chọn của HLV Pochettino cho vị trí cao nhất trên hàng công của “Gà trống” một khi Kane vắng mặt. Cầu thủ người Hàn Quốc hiện đang có phong độ ấn tượng khi có được 4 bàn trong 2 trận đấu gần nhất ở Premier League.

Về mặt sơ đồ chiến thuật, 4-2-3-1 là sơ đồ Tottenham xuất phát nhiều lần nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Song, không loại trừ khả năng họ lại đá với sơ đồ 4-3-2-1 như trong lần chạm trán Chelsea ở lượt đi.

Trong trường hợp dùng sơ đồ 4-2-3-1, Erik Lamela sẽ thích hợp để trám vào vị trí Son Heung-min để lại ở tuyến tiền vệ. Khi Kane chấn thương trên sân Vitality, Lamela chính là người vào thay để thực hiện ý đồ này. Tất nhiên chơi bên cạnh anh trên hàng công của Spurs sẽ là Alli, Son và Eriksen.

Lamela chưa được đảm bảo suất đá chính ở trận gặp Chelsea tới đây. Ảnh: Daily Mail.

Tuy nhiên, nếu HLV Pochettino chọn sơ đồ 4-3-2-1 như trong trận lượt đi với Chelsea ở mùa giải này, Lamela sẽ không có cơ hội trong đội hình xuất phát. Chơi ngay bên trên bộ tứ vệ sẽ là Eric Dier, Victor Wanyama và Moussa Dembele. Alli và Eriksen sẽ hỗ trợ cho Son Heung-min trên hàng công.

Nếu nhìn vào những trận đấu của Tottenham khi không có được sự phục vụ của Harry Kane trước đây, họ thường thành công hơn khi áp dụng sơ đồ 4-3-2-1 này. “Gà trống” sẽ dâng cao tấn công, buộc đối thủ lùi sâu phòng ngự.

Nhìn lại một chút trận lượt đi giữa Tottenham và Chelsea tại Wembley, đội chủ nhà đã áp dụng chính cách chơi này. Điểm khác biệt chỉ là Kane chơi thay Son Heung-min. Họ tấn công kiểm soát thế trận, vượt trội đội khách mọi thông số tấn công.

Marcos Alonso là người hùng của Chelsea ở trận lượt đi. Ảnh: Daily Mail.

Trong bối cảnh chấp nhận chơi lùi sâu, hàng thủ The Blues đã đứng vững, tạo tiền đề cho họ vươn tới thắng lợi 2-1 chung cuộc nhờ cú đúp của Marcos Alonso.

28 năm qua, Tottenham chưa từng có chiến thắng trên sân Stamford Bridge ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Nếu có thể phá được cái dớp này, thầy trò HLV Pochettino sẽ trực tiếp đẩy đổi thù lùi lại rất xa trong cuộc đua vào tốp 4 Premier League.

Trận đấu giữa Chelsea và Tottenham ở vòng 32 Premier League sẽ được diễn ra vào lúc 22h ngày 1.4 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge.

VIỆT ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/kane-khong-doi-dau-chelsea-spurs-chang-qua-lo-598766.ldo