Kane phá kỷ lục ghi bàn của ĐT Anh, áp sát Rooney

Harry Kane đã phá 1 kỷ lục ghi bàn của ĐT Anh đồng thời tiến gần hơn đến kỷ lục mọi thời đại của cựu tiền đạo Wayne Rooney.

Tiền đạo của Tottenham giành Chiếc giày vàng tại VCK 2018 ở Nga nhưng phải phải đợi tới vòng 1/8 mới có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022. Vượt qua vòng bảng không bàn thắng, đội trưởng Tam sư mở tài khoản ở vòng 16 đội khi đối đầu với ĐT Senegal.

Kane, người có pha lập công gần nhất giúp Anh nâng tỷ số lên 2-0 trước Senegal sau bàn mở tỷ số của Jordan Henderson, đã bỏ xa Gary Lineker để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Anh tại các giải đấu lớn.

Ngôi sao của Spurs đã có 11 bàn thắng mang tên anh (7 bàn tại World Cup, 4 ở EURO). Nhờ đó, anh đã vượt qua kỷ lục 10 bàn của huyền thoại Gary Lineker.

Giờ đây, lịch sử đang ở trong tầm mắt của Kane, với chỉ một bàn thắng nữa để cân bằng với thành tích ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của ĐT Anh, 53 bàn thắng của huyền thoại Manchester United Wayne Rooney.

Kane vẫn còn nguyên cơ hội để cân bằng và vượt qua kỷ lục đó ngay tại World Cup 2022. Đối thủ tiếp theo của Anh ở vòng tứ kết sẽ là nhà đương kim vô địch Pháp.

Điều đó đồng nghĩa với việc Kane sẽ có thêm ít nhất 1 trận để nâng cao thành tích của mình. Và một điểm cộng với Kane là Pháp chưa giữ sạch lưới lần nào ở giải đấu năm nay.

Sau trận thắng Senegal, Kane tỏ ra đầy lạc quan về khả năng vô địch của ĐT Anh. Tiền đạo này cho biết: "Tôi nghĩ rằng trận đấu này rất khó khăn. Các trận ở vòng đấu loại trực tiếp không bao giờ dễ dàng".

"Tuy nhiên, tuyển Anh đã trưởng thành thực sự. Chúng tôi đang cảm thấy rất tốt. Chúng tôi có những cầu thủ tấn công giỏi ở tuyến trên và chắc chắn ở hàng thủ với ba trận giữ sạch lưới liên tiếp. Hôm nay, mọi chuyện thực sự tốt".

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kane-pha-ky-luc-ghi-ban-cua-dt-anh-ap-sat-rooney-a584012.html