Kane thăng hoa là nỗi sợ hãi với tuyển Đan Mạch

Mọi áp lực đè nặng lên vai Harry Kane được giải tỏa và thật khó để hàng thủ tuyển Đan Mạch ngăn cản anh tiếp tục ghi bàn ở Euro 2020.

Kane đang đạt phong độ cao và thể hiện sự tự tin rất lớn. Chàng trai 27 tuổi làm tất cả để đền đáp kỳ vọng của HLV Gareth Southgate và mang đến thành công cho tuyển Anh.

Những người từng nghi ngờ Kane có lẽ đang cảm thấy hối hận. Hình ảnh tiền đạo sinh năm 1993 tỏa sáng trong buổi tối tại Olimpico sẽ còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ tuyển Anh. Kể từ đây, Kane như rũ bỏ mọi áp lực và hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều giây phút bùng nổ.

Cột mốc mới đang chờ Kane

Thật đáng ngạc nhiên khi Kane phải nhận những chỉ trích dù anh liên tục xô đổ nhiều kỷ lục trong sự nghiệp. Bây giờ, tiền đạo của Tottenham đang hướng đến một cột mốc khác.

Với 2 bàn trong trận gặp tuyển Ukraine, Kane có 9 lần điền tên lên bảng tỷ số ở các giải đấu lớn. Thành tích của Kane chỉ kém huyền thoại Gary Lineker vỏn vẹn 1 bàn.

Phong độ của Kane ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của tuyển Anh. Nếu Kane vượt qua kỷ lục này, rất có thể “Tam sư” (biệt danh tuyển Anh) sẽ giành được cúp bạc Euro lần đầu tiên trong lịch sử. Trước mắt tuyển Anh là trận bán kết với tuyển Đan Mạch và Kane có thêm động lực để sút tung lưới đối thủ.

Kane từng tuyên bố không quan tâm đến những kỷ lục cá nhân. Bằng những bàn thắng của mình, anh chỉ muốn mang đến thành công cho CLB và tuyển quốc gia.

Song vào lúc này, 2 điều đó đang song hành với nhau. Sứ mệnh của Kane là tiếp tục ghi bàn, xô đổ kỷ lục của huyền thoại Lineker và đưa tuyển Anh đến với ngôi vương ở ngày hội bóng đá châu Âu.

“Khi chơi bóng, bạn luôn muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất. Các giải đấu lớn luôn có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Tôi rất thích được tham gia và sẽ thật tuyệt vời nếu lập kỷ lục”, Kane trả lời phỏng vấn sau chiến thắng tuyển Ukraine.

“Lineker là một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Anh. Vì vậy, tôi hy vọng có thể ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa trong những trận tiếp theo, đưa tuyển Anh đến trận chung kết. Đó là cách một tiền đạo có thể đóng góp cho toàn đội. Sau khi có được một bàn thắng, tôi ngay lập tức nghĩ đến những pha lập công tiếp theo”, chàng trai sinh năm 1993 chia sẻ.

Kane sẽ khiến hàng phòng ngự tuyển Đan Mạch gặp khó khăn ở bán kết Euro 2020. Ảnh: Getty Images.

Tuyển Đan Mạch đang lo lắng?

Tuyển Đan Mạch sẽ chạm trán tuyển Anh ở bán kết Euro 2020. Chứng kiến phong độ của Kane, “Những chú lính chì” (biệt danh của tuyển Đan Mạch) có lý do để cảm thấy lo lắng khi hành quân đến Wembley.

Trong quá khứ, những bàn thắng của Kane cho tuyển Anh thường đến theo hiệu ứng domino. Trong 4 lần tham dự các giải đấu lớn, sau khi có được bàn đầu tiên, Kane tiếp tục nổ súng ở ít nhất 2 trận tiếp theo.

Tầm ảnh hưởng của Kane ở tuyển Anh không chỉ nằm ở những bàn thắng. Đầu hiệp 2 ở trận gặp Ukraine, tiền đạo 27 tuổi trực tiếp mang về một quả đá phạt trực tiếp sau khi bị đối phương phạm lỗi.

Tận dụng cơ hội này, Luke Shaw có pha treo bóng giúp Harry Maguire đánh đầu nâng tỷ số lên thành 2-0 cho “Tam sư”. Theo WhoScored, Kane tung ra tổng cộng 4 cú sút, chuyền bóng chính xác 84%, có 3 tình huống không chiến và một pha qua người thành công.

Nhìn theo khía cạnh khác, hình ảnh Kane ở Euro 2020 có sự tương phản so với chính anh ở World Cup 2018. Tại Nga, anh ghi được 6 bàn sau 4 trận đầu và bắt đầu tịt ngòi kể từ cuộc chạm trán với tuyển Thụy Điển ở tứ kết. Tại Euro 2020, Kane im tiếng suốt vòng bảng và bắt đầu khai hỏa khi gặp tuyển Đức ở vòng 1/8.

Việc Kane không ghi bàn trong 3 trận đầu tiên ở Euro chắc chắn không nằm trong kế hoạch của Southgate.

Việc Kane không ghi bàn trong 3 trận đầu tiên ở ngày hội bóng đá châu Âu chắc chắn không nằm trong kế hoạch của HLV Southgate. Nhà cầm quân 50 tuổi cho biết Kane có dấu hiệu mệt mỏi, chưa đảm bảo thể lực sau thời gian cày ải liên tục ở Tottenham.

Đó là lý do anh không thi đấu trọn vẹn 90 phút ở 2 trận đầu (gặp tuyển Croatia và Scotland). Điều tương tự từng xảy ra ở World Cup 2018. Kane bị quá tải sau một mùa giải phải thi đấu quá nhiều và sa sút phong độ đúng vào thời điểm quyết định.

Từ giải đấu trên đất Nga, HLV Southgate rút ra nhiều bài học và đã tìm giải pháp giúp Kane lấy lại sự hưng phấn. Việc tiền đạo của Tottenham liên tục ghi bàn, thể hiện hình ảnh hoàn toàn khác trong 2 trận vừa qua có công lớn của HLV Southgate.

Sau cú đúp tại Olimpico, Kane khao khát có thêm những bàn thắng để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020 và xô đổ kỷ lục của Lineker. Tuy nhiên, nhà cầm quân 50 tuổi quyết định rút tiền đạo của Tottenham ra khỏi sân, trao cơ hội cho Dominic Calvert-Lewin ở phút 73. Điều đó giúp Kane đạt thể trạng tốt nhất và có động lực ghi bàn khi bước vào trận bán kết.

Vào lúc này, tuyển Anh có những mục tiêu lớn hơn ở phía trước và Kane cũng vậy. Nhờ tài năng của Kane, Maguire, Shaw… và những toan tính của HLV Southgate, “Tam sư” đủ khả năng giành cúp bạc Euro 2020.

Kane luôn muốn có những màn trình diễn hoàn hảo. Anh có thể hoàn thành cú hat-trick ở trận gặp tuyển Ukraine nếu tiếp tục thi đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, quyết định của HLV Southgate rất hợp lý.

Bây giờ, người hâm mộ tuyển Anh hy vọng Kane sẽ tiếp tục tỏa sáng trong phần còn lại ở Euro 2020, giúp “Tam sư” được tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Trong khi đó, tuyển Đan Mạch, đối thủ của họ ở bán kết, sẽ cần phải rất thận trọng trong cuộc đối đầu tại Wembley.

Video Anh - Đức: Kane giải cơn khát bàn thắng Raheem Sterling mở tỷ số trước khi Harry Kane ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh trước Đức ở vòng 16 đội Euro 2020 đêm 29/6 (giờ Hà Nội).

Thường Châu (Theo Telegraph)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kane-thang-hoa-la-noi-so-hai-voi-tuyen-dan-mach-post1234718.html