Kang Tae Oh 'trúng số' nhờ 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo'

Kang Tae Oh - 'tình địch' trên màn ảnh của Hồng Đăng được truyền thông, nhãn hàng săn đón nhờ phim 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo'.

Kang Tae Oh "trúng số"

"Extraordinary Attorney Woo" (tựa Việt: "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo") đang là bộ phim Hàn Quốc có rating hàng đầu.

Theo thống kê mới nhất, tập 10 lên sóng tối 28/7 chứng kiến lượng rating real-time (tỉ suất người xem thời gian thực - PV) lên đến 30,54% (cao hơn 1,11% so với tập 9).

Tạo hình của Kang Tae Oh trong "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

Tạo hình của Kang Tae Oh trong "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

Trước đó, CNN cho rằng, thành công của "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" làm tăng hy vọng có một "bom tấn" tiếp theo của Hàn Quốc với sức ảnh hưởng trên toàn thế giới, sau hiện tượng "Squid Game".

Cũng từ bộ phim hiện tượng, danh tiếng và cát-sê của diễn viên Kang Tae Oh đã vươn lên 1 tầm cao mới so với trước đây.

Tờ Insight không ngần ngại tuyên bố: Kang Tae Oh đã trúng số độc đắc với "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo", khi anh ra mắt từ năm 2013 và vẫn mờ nhạt suốt nhiều năm diễn xuất.

Theo thống kê của công ty Good Data, tính đến ngày 29/7, Kang Tae Oh giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc.

Hiện, tài khoản cá nhân của Kang Tae Oh trên Instagram có hơn 900.000 lượt theo dõi. Truyền thông xứ Hàn tiết lộ, chỉ trong thời gian ngắn nam diễn viên nhận được rất nhiều lời mời từ đóng quảng cáo từ các dịch vụ tài chính, viễn thông, thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm... Hàng loạt chương trình giải trí, phát thanh và tạp chí cũng mời nam diễn viên tham gia.

Sự nghiệp mờ nhạt sau "Tuổi thanh xuân"

Trước sức hút không tưởng của bộ phim, Kang Tae Oh nhận xét: "Tôi nghĩ đó là một câu chuyện ấm áp chữa lành cho mọi người, và vì vậy nó dễ đi vào lòng người xem.

Với tư cách là một người xem, tôi cũng ủng hộ Woo Young Woo và những người xung quanh cô ấy, tôi cảm thấy xúc động và tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong câu chuyện khi xem phim".

Nam diễn viên cũng thú nhận rằng phản ứng đáng kinh ngạc mà bộ phim nhận được đã khiến anh nhiều lúc xúc động.

"Mỗi diễn viên đều yêu và quan tâm đến vai diễn của họ. Tôi nghĩ rằng người xem cũng yêu tất cả các nhân vật nhiều như vậy, điều đó khiến tôi nghẹn ngào vì xúc động", anh tiết lộ.

Kang Kang Tae Oh tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994. Năm 2011, Tae Oh và 4 chàng trai khác được đào tạo toàn diện các kỹ năng về ca hát, diễn xuất trong 2 năm sau khi vượt qua chương trình "Actor’s League" của Fantagio Entertainment.

Song song với quá trình ca hát, khoảng thời gian 2013-2014, Kang Tae Oh bắt đầu tham gia một số phim truyền hình với những vai phụ.

Kang Tae Oh và Nhã Phương trong phim "Tuổi thanh xuân"

Còn nhớ, năm 2014, Kang Tae Oh được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn mang tên "Tuổi thanh xuân".

Phim có sự tham gia của các diễn viên như Nhã Phương, Hồng Đăng, Kang Tae Oh, Shin Hye Sun…

Trong phim, Kang Tae Oh đảm nhiệm vai nam chính Junsu còn Hồng Đăng thủ vai nam phụ. Cả hai đã thể hiện cũng nhận được nhiều tình cảm và để lại dấu ấn lớn khi tạo nên một cặp “tình địch” vô cùng ấn tượng trên màn ảnh nhỏ.

Hồng Đăng và Kang Tae Oh trong một lần gặp gỡ

Được biết, dù là tình địch trong phim "Tuổi thanh xuân", nhưng Kang Tae Oh và Hồng Đăng ngoài đời rất gắn bó và gần gũi nhau.

Trong một clip được đăng tải lên Youtube, cả Hồng Đăng và Kang Tae Oh còn ngồi bên nhau “tình tứ” trong một quán cà phê. Cả hai khoác vai, thậm chí còn ôm nhau trông rất thân mật.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nho-nu-luat-su-ky-la-woo-young-woo-d560931.html