'Karaoke tại gia' và những hệ lụy

Thời gian gần đây, ngoài những thiết bị sử dụng để hát karaoke trong gia đình thì micro hát karaoke Bluetooth là một thiết bị giải trí thông minh, tiện dụng dễ dàng thỏa mãn niềm đam mê ca hát ngay tại nhà. Tuy nhiên, những hệ lụy từ 'karaoke tại gia' đang khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Không đảm bảo an toàn

Qua tìm hiểu, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại micro hát karaoke khác nhau. Có thể kể đến một số loại như K068, K088, WS 858, YS 10 và YS11 giá khoảng khá rẻ chỉ vài trăm nghìn đồng. Ngoài ra, với mức giá nhỉnh hơn, thị trường còn có loại khác như E103 giá 700.000 đồng; loại micro M8 tích hợp đèn led, Tosing, X6 giá 800.000 đồng…

Micro được bầy bán tràn lan để các gia đình sử dụng hát. Ảnh báo Nhân đạo và Đời sống

Hầu hết các sản phẩm đều có xuất xứ từ Trung Quốc, còn từ doanh nghiệp nào, ở đâu lại không rõ và cũng không rõ ràng nhà nhập khẩu. Các điểm bán thường cho rằng, khi sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất trong thời gian 3 đến 6 tháng, sản phẩm sẽ được bảo hành sửa chữa hoặc đổi mới tại các điểm bán hàng.

Bên cạnh tính năng hát karaoke trên smartphone, loại micro có giá từ 800.000 đồng tích hợp một số chức năng như nghe nhạc MP3 thông qua khe thẻ nhớ tích hợp, làm loa phát nhạc di động, loa thông báo, có khả năng thu âm bài hát người dùng đã thể hiện. Với viên pin sạc dung lượng từ 1000 - 2600mAh, thời gian sạc đầy của mỗi thiết bị khoảng 2 giờ đồng hồ và cho thời gian sử dụng từ 2-4 giờ. Một số loại tích hợp 2 loa, có loại sử dụng 3 loa kèm đèn led nháy theo điệu nhạc khá bắt mắt.

Nếu không xử phạt về hành vi nêu trên, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kèm theo hình phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (từ 01 triệu đến 160 triệu đồng) là biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định; buộc chi trả kinh phí giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Theo các chủ cửa hàng, đa số sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Chúng vừa là hàng nhập trực tiếp từ công ty vừa được mua về từ các chợ bán sỉ. Hàng mua sỉ tại chợ có giá rẻ, mẫu mã đa dạng nên được nhiều khách chọn mua. Tuy nhiên, nhiều người mua cho biết, họ không rõ chất lượng thế nào.

Với những tính năng và giá thành lại hợp lý, do đó sản phẩm trên được rất nhiều người tìm mua và nó được nhập ồ ạt về Việt Nam thời gian gần đây bằng nhiều con đường khác nhau, cả chính ngạch lẫn hàng xách tay trôi nổi. Tuy nhiên, tất cả các loại micro hát karaoke Bluetooth này đều là hàng sản xuất tại Đài Loan hoặc Trung Quốc, đa số các sản phẩm khi được mua về đều không có công bố về quy chuẩn an toàn cụ thể.

Những mặt hàng điện tử như thế này, thường rất dễ gặp rủi ro trong quá trình sử dụng, đặc biệt là tình trạng hợp cháy nổ. Thực tế, không ít trường hợp micro karaoke bị cháy nổ trong khi đang sử dụng.

Nhiều hệ lụy

Việc sử dụng micro karaoke đã trở nên thông dụng với nhiều gia đình từ nông thôn cho đến thành thị. Cứ có hội hè hay tụ tập anh em, bạn bè, người thân trong gia đình là có karaoke. Nhiều người dân không khỏi bức xúc vì thường xuyên bị “tra tấn” bởi “karaoke tại gia”.

Anh Đào Văn Quang (ở quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Cạnh nhà tôi có gia đình vợ chồng trẻ thường xuyên sử dụng micro karaoke, bất kể thời gian. Cứ vui vẻ, tụ tập, hay thậm chí hứng lên là họ lôi micro ra hát.

Vì ở khu tập thể cũ, nhà sát gần nhau mà không có cửa kính cách âm nên chỉ cần nhà này nói chuyện to tiếng là hàng xóm cũng nghe thấy chứ đừng nói gì đến việc hát karaoke… Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí to tiếng với nhà hàng xóm và có ý kiến với cả tổ dân phố nhưng gia đình họ vẫn cứ hát, họ cho rằng, đó là quyền cá nhân không ai được phép can thiệp”.

Hệ lụy từ tình trạng “karaoke gia đình” là hết sức khôn lường, không ít vụ án nghiêm trọng xảy ra. Cụ thể, vào trưa 28/2 tại xã Thái Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Minh Phước (SN 1969, trú tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên) cùng vài người bạn sau khi nhậu xong tại nhà một người bạn kéo nhau về nhà ông Thành trú cùng thôn để hát karaoke.

Lúc này, ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1959), trú ở cạnh nhà ông Thành vừa về, đang muốn nghỉ ngơi. Thấy nhà ông Thành hát quá lớn, ông Lộc đi qua bảo mọi người nên hát nhỏ lại để mọi người còn nghỉ trưa thì đôi bên xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại. Mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy. Tuy nhiên vì vẫn ấm ức nên sau khi quay về nhà, Lộc xách theo 3 con dao quay trở lại nhà ông Thành để nói chuyện cho ra nhẽ. Vào nhà ông Thành, thấy ông Phước đang ở gần cổng, Lộc rút một con dao ra đâm hai nhát vào người ông Phước, khiến nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Mới đây, ngày 22/3, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử bị cáo Lưu Văn Tiên (SN 1990, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19h30 ngày 3/8/2017, Tiên cùng anh ruột là Lưu Văn Cảnh và dượng là ông Trần Thuận (trú xã Tam Trà, huyện Núi Thành) tổ chức ăn uống tại nhà Tiên.

Khoảng 20h cùng ngày, khi chị Tạ Thị Th. (vợ Tiên) cùng 2 con đang xem tivi ở phòng khách thì Tiên tắt tivi, mở karaoke hát và nói vợ bồng con vào buồng ngủ. Đến khoảng 21h cùng ngày thì tàn cuộc, lúc này, chị Th. đi xuống bếp để dọn dẹp thì gặp Tiên và nhắc chồng mở nhỏ âm lượng khi hát karaoke để con ngủ. Nghe vợ nói vậy, Tiên bực tức, lấy chai nhựa rút xăng trong xe máy rồi mang xuống bếp tạt lên người vợ châm lửa đốt. Hậu quả, chị Th. bị bỏng với diện tích là 65%, tỷ lệ thương tích (tại thời điểm vừa xảy ra vụ việc) là 60%...

Theo luật sư Ngọc Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội): Những vụ án hình sự không đáng có xuất phát từ mâu thuẫn khi hát karaoke tại nhà cũng là vấn đề đáng lo ngại. Khi xảy ra trường hợp hàng xóm gây ồn ào từ việc hát karaoke, người dân nên có ý kiến với khu dân cư mình đang sinh sống, có thể gửi đơn tới chính quyền để giải quyết. Thậm chí, khi họ đang vi phạm thì báo ngay cho Công an phường để xuống lập biên bản vi phạm hành chính.

Về chế tài xử phạt, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình:Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi “gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau”.

Nếu không xử phạt về hành vi nêu trên, cơ quan có thẩm quyền thẩm quyền có thể xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kèm theo hình phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (từ 01 triệu đến 160 triệu đồng) là biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định; buộc chi trả kinh phí giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.

H.Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/karaoke-tai-gia-va-nhung-he-luy-71107.html