Kate ngầm chỉ trích Harry qua ảnh sinh nhật Louis

Đăng bức ảnh con trai út ngồi xe thăng bằng trong cung điện, Nữ công tước xứ Cambridge dường như muốn chỉ ra một lời nói dối của Harry trong cuộc phỏng vấn với Oprah.

Hoàng tử Louis - con thứ ba của vợ chồng William, Kate - đi học buổi đầu tiên hôm 21/4. Ảnh: Instagram.

Để kỷ niệm Hoàng tử Louis tròn 3 tuổi hôm 23/4, nhà Cambridge đã chia sẻ bức ảnh cậu bé vào ngày đầu tiên đi nhà trẻ do chính Kate chụp. Trong ảnh, Louis ngồi trên chiếc xe thăng bằng trong khuôn viên Điện Kensington, vai đeo balô, cười tươi hớn hở.

Trong khi đa phần người hâm mộ chỉ coi đây giống như một lời chúc mừng sinh nhật đơn thuần thì bình luận viên người Australia, Daniella Elsar, cho rằng nó mang ý nghĩa sâu xa hơn thế. Người theo dõi hoàng gia lâu năm này lập luận rằng Nữ công tước xứ Cambrdige đang muốn gửi cho em chồng của mình một thông điệp ngầm qua bức ảnh.

Theo Elsar, đây được coi là phản ứng đáp trả việc Hoàng tử Harry tuyên bố rằng anh không thể đạp xe cùng bố khi còn nhỏ trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng trước. Tuy nhiên, những fan tinh ý đều nhận ra rằng điều đó không phải sự thật và đã lục lại những bức ảnh Harry, Charles cùng William đạp xe.

Harry được bố Charles chở sau xe đạp ở Balmoral năm 1988. Ảnh: PA.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn này, khi được hỏi điều gì khiến Harry thích thú về cuộc sống mới với tư cách công dân tự do ở California, hoàng tử 36 tuổi trả lời: "Tôi cho là tôi thích nhất việc đặt Archie ngồi ở yên sau của xe đạp trong chiếc ghế trẻ em tí xíu của thằng bé và đưa nó đi đạp xe. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ có thể làm khi còn nhỏ".

Elser viết trong một chuyên mục cho News.com.au: "Chắc chắn Nữ công tước đang muốn gửi cho em chồng Harry một lời nhắn nhủ ở chi tiết này. Kate có lẽ đang muốn nhấn mạnh rằng Harry đã nhớ lầm những điều trong quá khứ mà Điện Kensington có ghi lại bằng chứng".

Trong quá khứ, từng có rất nhiều bức ảnh Harry đạp xe cùng gia đình hồi nhỏ được ghi lại. Một lần, vào năm 1988 khi Harry 4 tuổi, anh đã ngồi sau xe đạp của Thái tử Charles đi quanh khu đất Balmora. Một năm sau, Charles, Diana, William và Harry cùng đạp xe đi dạo ở Tresco trên đảo Scilly, Italy.

Nhà Thái tử Charles đạp xe ở đảo Sicily, Italy năm 1989. Ảnh: PA.

Ngoài ra, Elser cũng lập luận rằng chuyện Louis thỏa sức chơi đùa với xe thăng bằng cũng có thể được coi là bằng chứng bác bỏ việc Harry mô tả cuộc sống trong cung điện là "độc hại". Louis cùng các anh chị em của mình trên thực tế đều là những đứa trẻ hoàng gia có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đồng thời, paparazzi rất hiếm khi chụp được cảnh Kate, William và các con của họ mặc dù nhà Cambridge thường xuyên đưa con ra ngoài như đi công viên, cửa hàng, siêu thị.

"Đáng buồn thay, cậu bé Archie lại phải đối mặt với một tương lai rất khác", Elser nhận xét khi đề cập đến việc Meghan bị bắt gặp bế con đến trường mầm non ở Montecito. "Những bức ảnh của nhà Sussex bị rò rỉ trên báo chí chỉ trong vòng một giờ sau khi chân dung mừng sinh nhật của Louis được chủ động đăng tải", nữ bình luận viên nói thêm.

Chốt lại bài bình luận của mình, Elsar kết luận: "Hình ảnh của Louis bên chiếc xe của cậu bé đã truyền đi thông điệp rõ ràng rằng: Những điều bình thường Harry vẫn muốn - chẳng hạn như cơ hội cho con mình lớn lên mà không có sự xâm phạm của truyền thông - luôn nằm trong tầm tay của anh ấy. Nhưng khi rời bỏ Windsor để đến Montecito, thì thực tế anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để tận hưởng những quyền tự do đó rồi".

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/kate-ngam-chi-trich-harry-qua-anh-sinh-nhat-louis-20210426144508157.htm