Katyusha khiến căn cứ Mỹ rung chuyển

Theo kênh Al-Arabiya, hai quả pháo phản lực Katyusha đã dội vào căn cứ Taji, nơi triển khai liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq.

Vụ tấn công xảy ra chiều 13/6, khi hai quả Katyusha rơi xuống căn cứ không quân Taji, phía bắc thủ đô Baghdad. Không có ai bị thương trong vụ tấn công cũng như chưa có thiệt hại nào được báo.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Al-Arabiya cho biết, kể từ tháng 10/2019, có ít nhất 30 cuộc tấn công đã nhắm vào quân đội hoặc các nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq, làm căng thẳng mối quan hệ giữa Baghdad và Washington.

Hiện trường một vụ tấn công vào căn cứ Mỹ.

Hiện trường một vụ tấn công vào căn cứ Mỹ.

Lần gần nhất căn cứ quân sự Taji bị tấn công là vào tháng 3 năm nay. 15 tên lửa cỡ trung đã được bắn vào khu quân sự khiến ba binh sĩ thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Sau vụ tấn công, Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào năm kho đạn dược thuộc sở hữu của mạng lưới Shiite "Kataib Hezbollah" ở Iraq.

Sáu người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhắm vào một số cơ sở ở Iraq, bao gồm một sân bay đang được xây dựng ở TP Kerbala (Iraq), cơ quan an ninh Iraq cho biết.

Quân đội Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 để lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, sau đó rút hoàn toàn khỏi Iraq tháng 12/2011 theo lệnh của cựu tổng thống Obama, nhưng quay lại từ năm 2014 để chống IS theo đề nghị của chính phủ nước này.

Khoảng 5.200 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ quân đội nước này ngăn sự trỗi dậy của các tay súng phiến quân.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/katyusha-khien-can-cu-my-rung-chuyen-3405758/