Kazakhstan có thể sẽ đổi tên thủ đô lần nữa

Các nhà lập pháp Kazakhstan đã đề xuất khôi phục tên gọi cũ Astana cho thủ đô của nước này với lý do người dân không chấp nhận tên gọi mới 'Nur-Sultan' được đặt hồi năm 2019.

Đài RT đưa tin ngày 2-9 rằng các nhà lập pháp Kazakhstan đã đề xuất đổi tên thủ đô nước này lần nữa với lý do người dân Kazakhstan không chấp nhận tên gọi mới ''Nur-Sultan'' được đặt hồi năm 2019.

Vào năm 2019, thủ đô Kazakhstan được đổi tên từ Astana thành Nur-Sultan theo yêu cầu của tổng thống đương nhiệm Kassym-Jomart Tokayev.

Tổng thống Tokayev đề nghị đổi tên thủ đô để tôn vinh người tiền nhiệm là ông Nursultan Nazarbayev. Ông Nazarbayev đã phục vụ đất nước trong gần 3 thập niên, từ khi Kazakhstan tuyên bố độc lập năm 1991 cho đến khi ông chính thức từ chức vào năm 2019.

Toàn cảnh thủ đô Nur-Sultan (Astana). Ảnh: RT

Trong bài phát biểu trước quốc hội vào ngày 2-9, đồng chủ tịch của nhóm “Zhana Kazakhstan” - ông Edil Zhanbyrshin nói rằng việc khôi phục tên gọi cũ Astana là “công bằng về mặt lịch sử” bởi vì tên gọi Astana ban đầu được đề xuất bởi cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev.

Vị chính trị gia lập luận rằng quyết định khôi phục tên gọi Astana sẽ “phản ánh sự đóng góp của cựu Tổng thống Nazarbayev đối với sự hình thành và phát triển của thành phố này, đồng thời cũng sẽ đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dân”.

Ông nói rằng “Người dân Kazakhstan cũng không chấp nhận tên gọi mới của thủ đô”.

Trong thế kỷ qua, Thủ đô của Kazakhstan đã nhiều lần thay đổi tên. Nó có tên gọi Akmolinsk dưới thời đế quốc Nga, sau đó được đổi thành Tselinograd dưới thời Liên Xô. Khi Kazakhstan tuyên bố độc lập vào những năm 1990 nó được đổi tên thành Akmola và có tên gọi Astana từ năm 1997.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/kazakhstan-co-the-se-doi-ten-thu-do-lan-nua-post696826.html