Kazakhstan: Nhiệm kỳ Tổng thống tăng lên 7 năm

Ngày 17/09, Tổng thống Kazakhstan đã ký một đạo luật trả lại tên thủ đô của Kazakhstan là Astana, đồng thời tăng nhiệm vụ của nguyên thủ Kazakhstan lên 7 năm không gia hạn, so với 5 năm được gia hạn hai lần liên tiếp trước đó.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

Quốc hội đã thông qua những thay đổi này một ngày trước đó. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cũng đã ban hành một sắc lệnh mà theo đó, thủ đô sẽ chính thức trở lại tên là Astana sau khi công bố sắc lệnh.

Được biết đến với những tòa nhà chọc trời tương lai ở giữa thảo nguyên phía bắc Kazakhstan, Astana được đổi tên thành Nur-Sultan vào tháng 3 năm 2019, theo tên đầu tiên của nguyên thủ quốc gia.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/kazakhstan-nhiem-ky-tong-thong-tang-len-7-nam-d210166.html