Kazakhstan vô địch Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2018

Qua 2 hiệp thi đấu, hai nữ vận động viên Kazakhstan xuất sắc đánh bại hai nữ Indonesia 1 với tỷ số 2-0 để giành ngôi vô địch giải.

Một trận đấu của Kazakhstan (bên kia lưới) ở vòng loại trực tiếp.

Tối 23/4, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2018 do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức đã chính thức khép lại với trận chung kết tranh ngôi vô địch giữa Indonesia 1 gặp Kazakhstan và tranh hạng ba giữa Nhật Bản 1 và Thái Lan 1, tại Khu Bóng chuyền bãi biển - khu Liên hợp Thể dục Thể thao Cần Thơ, Công viên bờ kè sông Hậu, quận Ninh Kiều.

Trước khi diễn ra trận chung kết tranh ngôi vô địch đã diễn ra trận tranh hạng ba giữa hai nữ vận động viên bóng chuyền Nhật Bản 1 gặp hai nữ vận động viên Thái Lan 1. Sau 2 hiệp thi đấu sôi nổi, nữ Nhật Bản 1 xuất sắc đánh bại nữ Thái Lan 1 với tỷ số 2-0 để giành hạng ba chung cuộc với giải thưởng là 1.600 USD.

Sau khi trận tranh hạng ba kết thúc, giải đã diễn ra trận tranh chung kết giữa hai đội Indonesia 1 gặp Kazakhstan. Qua 2 hiệp thi đấu, hai nữ vận động viên Kazakhstan xuất sắc đánh bại hai nữ Indonesia 1 với tỷ số 2-0 để giành ngôi vô địch giải.

Với chức vô địch, ngoài cúp, cờ, huy chương, hai nữ vận động viên bóng chuyền Kazakhstan còn nhận tiền thưởng là 2.600 USD. Giành ngôi á quân, Indonesia 1 nhận tiền thưởng là 2.000 USD.

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2018 quy tụ 36 vận động viên đến từ 18 đội của 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài gồm: Australia (2 đội), Hong Kong - Trung Quốc (2 đội), Indonesia (2 đội), Kazakhstan (1 đội), Nhật Bản (2 đội), New Zealand (2 đội), Singapore (1 đội), Thái Lan (2 đội), Malaysia (1 đội) và chủ nhà Việt Nam (3 đội).

Đây là lần thứ 3 Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á được tổ chức tại Cần Thơ và được Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đưa vào hệ thống thi đấu tính điểm cho các vận động viên.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/kazakhstan-vo-dich-giai-bong-chuyen-bai-bien-nu-chau-a-nam-2018-20180423214957329.htm