KCNA: 21 người Triều Tiên tử vong do sốt giữa đợt dịch Covid-19

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên ghi nhận 21 người tử vong vì sốt trong ngày 13/5 trong bối cảnh nước này đang huy động mọi nguồn lực nhằm chống Covid-19.

Các chuyên gia cho rằng trong số 26 triệu dân của đất nước này, không có hoặc rất ít người đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Canberratimes

Các chuyên gia cho rằng trong số 26 triệu dân của đất nước này, không có hoặc rất ít người đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Canberratimes

Tới nay, tổng cộng 288.100 người đang được điều trị bệnh sốt tại Triều Tiên, Reuters dẫn lại KCNA hôm 14/5.

Cùng ngày 14/5, KCNA dẫn lời Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết đợt bùng phát hiện tại là “thảm họa lớn”, nhưng ông cũng khẳng định nước này có thể vượt qua khủng hoảng dịch bệnh.

Trước đó, hôm 13/5, KCNA đưa tin, ít nhất 1 người được xác nhận nhiễm biến thế Omicron đã tử vong ở Triều Tiên, trong khi hàng trăm nghìn người có biểu hiện sốt, trong đợt bùng phát đầu tiên được xác nhận ở nước này kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Hôm 12/5, Chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi nước này ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên, và gọi đợt bùng phát này là "tình trạng khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng nhất".

Đến hiện tại, Triều Tiên vẫn từ chối đề nghị cung cấp vaccine từ Trung Quốc, Nga và chương trình Covax của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bởi việc quản lý vaccine cần phải có sự giám sát từ bên ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Bắc Kinh đã đề nghị giúp đỡ Triều Tiên đối phó với đợt bùng phát Covid-19. Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jen Psaki hôm 12/5 cho biết Mỹ chưa có kế hoạch hỗ trợ vaccine Covid-19 cho Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên khẳng định không ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid-19 nào kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào 2 năm trước.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/kcna-21-nguoi-trieu-tien-tu-vong-do-sot-giua-dot-dich-covid-19.html