KCNA: Chấm dứt chiến tranh 'không nên là đòn bẩy' trong đàm phán

Phía cơ quan ngôn luận Triều Tiên hôm qua cho biết việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh liên Triều 'không nên là đòn bẩy' trong việc hối thúc nước này phi hạt nhân hóa, và sẽ 'không mong muốn điều đó' nếu phía Mỹ không có cái nhìn tương tự.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Trong một thông cáo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vào tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bày tỏ mong muốn "dỡ bỏ hoàn toàn" cơ sở hạt nhân Yongbyon nếu phía Mỹ có những hành động tương tự.

Ông Moon nói điều này bao gồm tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Trong một bài viết của mình sáng nay, KCNA viết rằng việc tuyên bố hòa bình "vốn dĩ nên được giải quyết từ nửa thế kỷ trước", và gọi đó là "hành động cơ bản nhất trong việc thiết lập mối quan hệ mới và hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên".

Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, phía Washington mong muốn Triều Tiên trước hết phải có những bước tiến cụ thể về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình trước khi có hành động này.

KCNA đã nói rằng cơ sở hạt nhân Yongbyon mà Triều Tiên sẵn sàng tháo dỡ "là một trong những cơ sở nòng cốt trong chương trình phát triển hạt nhân của nước này".

"Phía Triều Tiên đã có những bước tiến quan trọng trong việc tuân thủ thỏa thuận chung giữa hai nước, nhưng Mỹ vẫn đang muốn áp dụng các lệnh trừng phạt", tờ KCNA viết.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/kcna-cham-dut-chien-tranh-khong-nen-la-don-bay-trong-dam-phan-45823