KCNA gọi ông Kim Jong-un là 'Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang'

KCNA đã sử dụng chức danh 'Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang' trong một bản tin nói về chuyến thăm của Kim Jong-un đến Cung điện Mặt trời Kumsusan.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 4, trái, phía trước) và các quan chức cấp cao Triều Tiên trong một lần viếng Cung Thái dương Kumsusan. (Nguồn Yonhap/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 4, trái, phía trước) và các quan chức cấp cao Triều Tiên trong một lần viếng Cung Thái dương Kumsusan. (Nguồn Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/4 đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang" nước này.

KCNA đã sử dụng chức danh trên trong một bản tin nói về chuyến thăm của Kim Jong-un đến Cung Thái dương Kumsusan (lăng mộ tưởng niệm các cựu lãnh đạo của Triều Tiên) nhân dịp sinh nhật của ông nội kiêm nhà sáng lập nhà nước Triều Tiên, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành hôm 15/4.

Trước đó, ngày 12/4, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban quốc vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của quốc gia này.

Quyết định trên được thông qua trong phiên họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên khóa 14, tổ chức ngày 11/4./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kcna-goi-ong-kim-jongun-la-tu-lenh-toi-cao-cac-luc-luong-vu-trang/564419.vnp