Kẻ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo tự chế súng từ hàng mua online

Tetsuya Yamagam - kẻ ám sát cựu Thủ tướng Nhật đã đặt mua các bộ phận online rồi chế tạo ra nhiều loại súng khác nhau.

Liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, mới đây theo NHK đưa tin ngày 9/7, kẻ thủ ác Tetsuya Yamagami thừa nhận bắn cựu Thủ tướng bằng súng tự chế và các bộ phận của súng đều được đặt mua online.

Súng tự chế 2 nòng quấn băng dính đen mà Tetsuya Yamagami dùng để ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Asahi Shimbun

Súng tự chế 2 nòng quấn băng dính đen mà Tetsuya Yamagami dùng để ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Asahi Shimbun

Cụ thể cảnh sát cho biết, vũ khí trong vụ ám sát là một vật giống súng có chiều dài 40 cm và rộng 20 cm. Yamagami, 41 tuổi, nói với các nhà điều tra rằng anh ta căm thù một nhóm người (cảnh sát không tiết lộ tên nhóm) mà anh ta nghĩ rằng ông Abe có liên quan đến.

Kẻ xả súng bị lực lượng an ninh tóm gọn tại hiện trường.

Khi khám xét nhà riêng của Yamagami, cảnh sát thấy một số khẩu súng có nòng là ba, năm hoặc sáu ống sắt tạo thành. Anh ta khai rằng đã lắp đạn vào súng tự chế gồm các bộ phận anh ta mua qua mạng.

Cảnh sát cho rằng Yamagami đã sử dụng vũ khí mạnh nhất mà anh ta chế tạo để ám sát ông Abe.

Cho đến thời điểm hiện tại, sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã khiến toàn bộ người dân đất nước mặt trời mọc chấn động. Bởi quốc gia này được đánh giá là nơi có tỷ lệ tội phạm súng thấp nhất thế giới.

Quỳnh Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ke-am-sat-cuu-thu-tuong-nhat-abe-shinzo-tu-che-sung-tu-hang-mua-online-202207092012246998.html