Kẻ 'ăn bay' chuyên rình phụ nữ để... giật túi xách

'Con mồi' chúng nhắm đến là phụ nữ đi xe máy một mình lưu thông ở những đoạn đường vắng người qua lại và có sử dụng điện thoại di động hoặc đeo túi xách bên người.

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT, CA huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa điều tra, khám phá vụ án cướp giật tài sản với thủ đoạn rất manh động.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Quý, SN 1996, trú tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng Quý cùng tang vật vụ án

Tài liệu điều tra thể hiện: Không có tiền tiêu xài, Quý đã cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. “Con mồi” chúng nhắm đến là phụ nữ đi xe máy một mình lưu thông ở những đoạn đường vắng người qua lại và có sử dụng điện thoại di động hoặc đeo túi xách bên người.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, CQCA làm rõ: Quý cùng đồng bọn là “tác giả” của 2 vụ cướp giật ĐTDĐ và túi xách trên địa bàn huyện Hoa Lư. Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thị T, SN 1982, trú và chị Nguyễn Thị P, SN 1973 - đều quê Ninh Bình.

Sau khi bị bắt giữ, Quý đã khai nhận hành vi cướp giật đã gây nên. CA huyện Hoa Lư đang củng cố hồ sơ, thu hồi tang vật trả lại 2 bị hại; đồng thời điều tra, mở rộng vụ án.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ke-an-bay-chuyen-rinh-phu-nu-de-giat-tui-xach-121467.html