Kẻ 'ăn bay' để tóc bờm ngựa

Sau hơn 1 tháng điều trị, hiện sức khỏe của em Nguyễn Thị Th. (2004, trú xã Thuận, H. Hướng Hóa, Quảng Trị), nạn nhân vụ cướp giật tài sản chấn động tại địa bàn Bản 1, xã Thuận đã dần ổn.

Sau hơn 1 tháng điều trị, hiện sức khỏe của em Nguyễn Thị Th. (2004, trú xã Thuận, H. Hướng Hóa, Quảng Trị), nạn nhân vụ cướp giật tài sản chấn động tại địa bàn Bản 1, xã Thuận đã dần ổn. Tuy nhiên, đến nay tinh thần của nạn nhân Th. vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại thời khắc kẻ cướp kéo lê trên đường khiến cơ thể bị đa chấn thương. Không chỉ nạn nhân mà người dân sống dọc tuyến Lìa (H. Hướng Hóa) đã rất hoang mang cho đến khi CAH Hướng Hóa bắt được các đối tượng gây án sau nhiều ngày truy xét căng thẳng. Ngày 22-5, CAH Hướng Hóa cho hay đã giám định thương tích của người bị hại Nguyễn Thị Th. để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Khám xét nơi ở của 2 bị can Hồ A Hùng và Hồ Văn Lăn.

Khám xét nơi ở của 2 bị can Hồ A Hùng và Hồ Văn Lăn.

Theo hồ sơ của CAH Hướng Hóa, khoảng 21 giờ ngày 15-4-2019, nhận được tin báo xảy ra 1 vụ cướp, giật tài sản trên tuyến Lìa (đoạn qua Bản 1, xã Thuận), nạn nhân là em Nguyễn Thị Th. bị đoạt túi xách bên trong có nhiều tài sản và bị đối tượng kéo lê gây thương tích nặng. Cụ thể, khi Th. đứng ở quán nước ven đường thì bất ngờ có 2 đối tượng nam đi xe máy trờ tới giật túi. Do Th. đeo túi trên người nên bị kéo theo hai tên cướp, thấy vậy chúng càng ra sức kéo giật cho được chiếc túi xách. Chúng tăng tốc và kéo lê nạn nhân trên đường chừng 300m, sau đó chúng đạp mạnh để Th. văng xuống đường.

Đêm biên ải mịt mù, mọi thứ diễn ra nhanh, nguy hiểm nên nạn nhân Th. không thể nhớ được nhân dạng của đối tượng. Sau khi được cấp cứu, qua cú sốc, Th. mới gợn nhớ không chắc chắn 1 trong 2 đối tượng có mái tóc sáng, nhuộm vàng hoe và cắt theo kiểu bờm ngựa.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, qua khám nghiệm hiện trường cũng như manh mối thu thập bước đầu, về hướng tẩu thoát của đối tượng, CAH Hướng Hóa nhận định đối tượng gây án khả năng cao ở trên tuyến Lìa. Ban chỉ huy CAH chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự và Đồn CA Lìa (CAH Hướng Hóa) tung lực lượng rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn cũng như triển khai các mũi truy nóng. Áp lực không nhỏ với lực lượng phá án khi nhiều xã dọc tuyến Lìa giáp biên giới nên không sớm bắt gọn, đối tượng nhanh chân sang Lào lẩn trốn thì càng khó khăn hơn.

Tuy gặp không ít trở ngại, thách thức nhưng với kinh nghiệm điều tra, truy xét các vụ án cướp giật, lực lượng CAH Hướng Hóa đẩy nhanh tiến độ phá án. Qua gần 2 ngày căng thẳng, loại dần hàng chục đối tượng nghi vấn, CA đã thấy nổi lên 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi nhất là Hồ A Hùng (2001, trú xã Thuận) và đối tượng Hồ Văn Lăn (2002, trú xã Hướng Lộc, giáp ranh với xã Thuận). Điều đáng nói, Lăn có tóc bờm ngựa vàng hoe giống mô tả của nạn nhân và thời gian gần đây, người dân thấy Hùng và Lăn hay đi với nhau và có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Qua xác minh, trong và sau thời gian xảy ra vụ án, hai đối tượng có nhiều bất minh về thời gian, kinh tế. Đến ngày 18-4-2019, CAH Hướng Hóa có đầy đủ cơ sở, tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm. Đấu tranh, Hùng và Lăn bước đầu thừa nhận hành vi liên quan vụ cướp. Khám xét nơi ở cũng như truy tìm tang vật vụ án, Hùng và Lăn đã chỉ nơi vứt bỏ túi xách sau khi lục lấy tài sản của nạn nhân gồm 1,4 triệu đồng và 32 thẻ cào điện thoại (trị giá 1,7 triệu đồng). Chiếc túi được tìm thấy giữa rẫy môn, đã bị đốt nham nhở. Bước đầu các đối tượng khai nhận dùng tiền chiếm đoạt nhậu nhẹt và mua ma túy sử dụng.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAH Hướng Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hùng và Lăn để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Cả hai phải chịu thêm tình tiết tăng nặng do nạn nhân bị thương tích.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206695_ke-an-bay-de-toc-bom-ngua.aspx