Kẻ ba lần dùng rựa chém người

(CATP) Ngày 1-9-2009, CQĐT CATP Qui Nhơn đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Đào Hoàng Thoại (SN 1990, ngụ P. Ghềnh Ráng, TP. Qui Nhơn) về tội “cố ý gây thương tích”.

Đào Hoàng Thoại và ba tên đồng bọn Trường, Hoành, Hào Sau khi ăn đám cưới của một người bạn tại P. Nhơn Phú về, lúc 19 giờ 30 ngày 18-5-2009, hai nhóm thanh niên quẹt xe nhau dẫn đến ẩu đả. Nhóm Việt, Hà, Thoại đã đánh bị thương Nguyễn Văn Châu, Huỳnh Trọng Kết, Trịnh Xuân Hiệp. Các nạn nhân được Trương Văn Mùa (SN 1989, P. Nhơn Phú) chở đến bệnh viện khâu vết thương. Chưa hả giận, nhóm Việt về bàn bạc nhau, mang rựa đến bệnh viện đa khoa tỉnh để “xử” tiếp. Khi đến nơi, phát hiện Mùa, cả ba lao vào chém tới tấp rồi lên xe bỏ trốn. Hậu quả Mùa bị thương tật 12%. Ngay khi gây án, tên Thoại bỏ trốn. CQĐT ra lệnh truy nã. Gia đình Thoại đã dẫn y ra đầu thú. Trong thời gian cho tại ngoại để củng cố hồ sơ, Thoại tiếp tục dùng rựa gây ra thêm hai vụ. Rồi đây, Thoại sẽ nhận lấy những bản án thích đáng với bản tính côn đồ của mình. Cùng ngày, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Ngô Nhật Trường (SN 1987, ngụ P. Trần Phú, TP. Qui Nhơn), Trương Văn Hoành (SN 1989), Nguyễn Văn Hào (SN 1985, cùng ngụ P. Ngô Mây) về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, ba đối tượng này đã chặn đường một cặp nam nữ, khống chế lấy một chiếc ĐTDĐ và một ít tiền rồi leo lên xe mô tô tẩu thoát.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=33327&mod=detnews&p=