Kẻ bắt cóc 10 trẻ em ở Indonesia khai có liên quan khủng bố

Cảnh sát Indonesia ngày 13/5 cho biết một đối tượng bắt cóc nhiều trẻ em gần đây đã khai rằng y có liên quan khủng bố.

Abi Rizal Afif, 28 tuổi, bị bắt giữ giữa tuần qua tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kebayoran Lama, Nam Jakarta. Tại nhà thờ này, cảnh sát đã giải cứu 10 trẻ em bị Abi bắt cóc. Trong số các nạn nhân, có 9 trẻ em ở Trung Jakarta; 1 bé trai 11 tuổi bị bắt cóc từ Bogor, Tây Java, cách Thủ đô Jakarta khoảng 60km.

Quá trình giải cứu trẻ, trước sự kháng cự của Abi, cảnh sát đã bắn bị thương đối tượng này.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em (đang ngồi). Ảnh: Jakarta Globe.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em (đang ngồi). Ảnh: Jakarta Globe.

Cảnh sát bắt đầu săn lùng Abi khi nhận được tin báo bé trai ở Bogor mất tích từ ngày 8/5. Khi sự việc xảy ra, bé trai này đang tập thể dục cùng bè bạn gần nhà. Abi đã giả danh cảnh sát, đe dọa đám trẻ vì không đeo khẩu trang đúng quy định y tế. Sau đó, Abi đưa bé trai đến nhà thờ bằng xe máy.

Cảnh sát trưởng Bogor, ông Imam Imanuddin, cho biết theo lời khai của nghi phạm, Abi đã 3 lần vào tù, trong đó có 2 lần tù vì liên quan khủng bố. Abi vừa ra tù cách đây vài tháng.

Abi khai rằng y đã được một nhóm vũ trang huấn luyện ở thị trấn Poso, Trung Sulawesi và dính líu trong một vụ tấn công khủng bố trước trung tâm mua sắm Sarinah ở Jakarta vào năm 2016. Tuy nhiên, cảnh sát tiếp tục kiểm chứng lời khai của Abi vì không tìm thấy tên của Abi trong danh sách các cựu tù nhân ở nhà tù Gunung Sindur tại Bogor.

Cảnh sát đang điều tra động cơ bắt cóc trẻ em của Abi. Ít nhất một nạn nhân đã lên tiếng cáo buộc bị lạm dụng tình dục./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ke-bat-coc-10-tre-em-o-indonesia-khai-co-lien-quan-khung-bo-post943758.vov