Kẻ bắt nạt Hàn Quốc ép bạn học xăm hình cá chép, đầu quỷ

Một nam thiếu niên không được tiết lộ danh tính đã bị Sở Cảnh sát Incheon Nonhyeon bắt giữ vì cáo buộc bắt nạt bạn học bằng cách ép xăm mình, Korea Herald đưa tin.

Theo lời khai của nạn nhân, người này bị nghi phạm gọi đến một nhà nghỉ ở Incheon vào tháng 10 năm ngoái. Tại đó, nam sinh này bị bạn học tấn công, dùng vũ lực ép xăm hình cá chép dài 22 cm, rộng 11 cm lên vùng đùi.

Nạn nhân cho biết mình đã bị nam thiếu niên kia dùng bạo lực, trấn lột đồ dùng trong suốt 2 năm qua. Thực tế đó khiến anh cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận yêu cầu xăm hình lên cơ thể từ kẻ bắt nạt.

"Tôi không muốn xăm mình, nhưng anh ta đã biến tôi thành vật thí nghiệm", người này nói.

 Hình xăm cá chép nằm dọc đùi của nam sinh tố cáo bị bạn học dùng bạo lực học đường. Ảnh: YTN.

Hình xăm cá chép nằm dọc đùi của nam sinh tố cáo bị bạn học dùng bạo lực học đường. Ảnh: YTN.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cha mẹ của nạn nhân trình báo tới cơ quan chức năng, khi họ phát hiện ra hình xăm trên cơ thể con trai mình vào tháng 3.

Sau đó, cảnh sát nhận được đơn khiếu nại từ phụ huynh của một học sinh khác, nói rằng con trai họ cũng bị ép phải xăm mình.

Nam sinh thứ hai khẳng định mình cũng bị nam thiếu niên kia dùng vũ lực với mục đích tương tự. Mẹ của nạn nhân này cho biết con họ đã phải đi điều trị tâm lý trong 6 tháng, dừng đến trường còn phụ huynh phải lắp camera theo dõi.

Ngoài ra, một người bạn của nạn nhân đầu tiên, cũng nói rằng bị chính nghi phạm xăm hình một con quỷ lên ngực và cánh tay của mình.

Sở Cảnh sát Incheon Nonhyeon hiện giao nam thiếu niên cho phía công tố viên, với cáo buộc đe dọa và hành hung, theo báo cáo của YTN vào ngày 11/5.

Ngoài ra, người này còn đối mặt với cáo buộc vi phạm luật y tế vì việc xăm mình chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia có giấy phép, theo luật hiện hành của Hàn Quốc.

Một nạn nhân khác cho biết cơ thể mình cũng có hình xăm với kích thước lớn, do bị ép buộc chứ không tự nguyện. Ảnh: YTN.

Bị cáo đã phủ nhận tất cả cáo buộc, tuyên bố rằng anh ta xăm hình cho cả hai thiếu niên dưới sự đồng ý của họ. Cha mẹ của thiếu niên này cũng khẳng định không thể có chuyện con mình ép người khác ngồi im một lúc lâu để xăm các hình có kích thước lớn như vậy. Cảnh sát vẫn đang điều tra xem liệu có thêm nạn nhân hay không.

Tháng 12/2022, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự luật hạ thấp giới hạn độ tuổi vị thành niên từ 14 xuống 13 trong đạo luật phòng chống tội phạm và tư pháp vị thành niên.

Động thái này xuất phát từ chỗ nhiều kẻ bắt nạt học đường còn rất trẻ, song vẫn là trẻ vị thành niên nên sẽ có giới hạn khi trừng phạt.

Theo Choi Woo Sung, ủy viên trường học tại Văn phòng Giáo dục Suwon, Gyeonggi, hầu hết vụ bắt nạt, thủ phạm được pháp luật bảo vệ vì là “trẻ vị thành niên phạm pháp”.

Thuật ngữ này đề cập đến trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 14 đã phạm tội nhưng là đối tượng được bảo vệ. Họ bị kết án nhẹ bằng lao động công ích hoặc giam giữ vị thành niên thay vì bị trừng phạt hình sự.

"Tôi đồng ý rằng giới hạn độ tuổi tiêu chuẩn nên được hạ thấp dần khi thủ phạm ngày càng trẻ hóa và tội ác của chúng ngày càng tinh vi và bạo lực hơn", ông cho biết.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-bat-nat-han-quoc-ep-ban-hoc-xam-hinh-ca-chep-dau-quy-post1430539.html