Kê biên tài sản của Hoàn Xuyến

Huyện Di Linh bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 'Hoàn Xuyến'.

Ngày 25-5, UBND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàn (tức Hoàn Xuyến, ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh).

Khu du lịch trái phép mà Hoàn Xuyến chiếm đất giữa hồ thủy điện. Ảnh: VÕ TÙNG

Khu du lịch trái phép mà Hoàn Xuyến chiếm đất giữa hồ thủy điện. Ảnh: VÕ TÙNG

Đây là động thái mới nhất liên quan đến việc "Hoàn Xuyến" ngang nhiên chiếm đất, đảo nổi giữa lòng hồ thủy điện rồi xây dựng khu du lịch không phép.

Cụ thể, ông Hoàn đã chiếm hơn 28.300m2 đất phi nông nghiệp trên một đảo nổi giữa lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3, thuộc Tiểu khu 608A, Thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh.

Tại khu vực chiếm dụng, người này đã xây dựng các công trình rồi mở khu du lịch đưa đón khách trái phép.

Tháo dỡ những căn nhà trên đảo mà Hoàn Xuyến đã chiếm và dựng lên. Ảnh: VÕ TÙNG

Tháng 4-2022, Nguyễn Văn Hoàn đã bị UBND tỉnh Lâm Đồng lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 200 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương tống đạt quyết định xử phạt thì "Hoàn Xuyến" không nhận và không thi hành quyết định nói trên.

Để thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở TN&MT tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Di Linh chỉ đạo các ngành chức năng bổ sung các thông tin liên quan vụ việc.

Qua làm việc của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Xuyến (vợ của Hoàn) cam kết sẽ tự nguyện tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm xây dựng không phép trên đảo nổi đã xây dựng làm khu du lịch trước đó.

Thời gian tháo dỡ bắt đầu từ ngày 18-5 và sẽ hoàn thành trong thời gian một tháng.

Ghi nhận của PLO, đến thời điểm hiện tại, bà Xuyến đã tháo dỡ được hai căn nhà tiền chế xây dựng không phép trên đảo nổi.

Cùng với việc tháo dỡ công trình vi phạm, UBND huyện Di Linh đã thu thập các thông tin, tài liệu liên quan để bổ sung thông tin phục vụ công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng đối với Nguyễn Văn Hoàn.

Qua xác minh, "Hoàn Xuyến" có một nhà nghỉ kết hợp kinh doanh quán cà phê - karaoke và một số bất động sản khác.

Hoàn Xuyến (phải) và con trai bị công an bắt giữ. Ảnh: VT

Trước đó, PLO đã đưa tin ngày 15-5, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Hoàng Việt Anh bị Công an huyện Di Linh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

"Hoàn Xuyến" và con trai bị bắt do gây ra vụ hỗn chiến, đánh ông Nguyễn Hoàng Khải, người thuê đất của Hoàn trồng sầu riêng bị thương.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ke-bien-tai-san-cua-hoan-xuyen-post734938.html