Kẻ biến thái - bệnh lý tâm thần hay cố ý phô bày cơ thể?

'Đã rất lâu từ sau lần gặp hắn, em vẫn không thể nào quên được hình ảnh kinh tởm đó. Em bỏ đi, hắn vẫn chạy theo em', Ngọc Ý (22 tuổi, quê Cần Thơ) nói.

Những kẻ biến thái ngoài đường phố với các hành vi chửi tục, khoe hàng, thủ dâm trước mặt người khác từ lâu không còn là chuyện hiếm. Hành vi lệch lạc tình dục trở thành nỗi ám ảnh với nhiều cô gái.

Ám ảnh vì gặp kẻ biến thái trên đường trở về ký túc xá

Cách đây một tháng, khi đang trên đường trở về ký túc xá, Nguyễn Ngọc Ý, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết cô bị một người đàn ông trạc tuổi trung niên cùng đứng ở trạm xe buýt cởi khóa quần “khoe của quý” ngay trước mặt.

“Em sợ hãi rồi bỏ đi nhưng hắn vẫn chạy theo em. Cũng may lúc đó có một nhóm bạn đang ngồi trên vỉa hè, hắn thấy đông người nên không đuổi theo nữa”, Ý bàng hoàng nhớ lại.

Nữ sinh cho biết trước đây cô từng nghe nhiều cảnh báo về những kẻ biến thái tại khu ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình cảnh này.

“Về phòng, em bị ám ảnh và không thể quên được hình ảnh kinh tởm đó dù chuyện xảy ra đã lâu. Em không dám đi đoạn đường đó một mình vào buổi tối nữa”, 9X nói.

Hình ảnh trên xe bus nam thanh niên có hành vi thủ dâm. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh trên xe bus nam thanh niên có hành vi thủ dâm. Ảnh cắt từ clip.

Trần Phi Yến (quê Sóc Trăng, nhân viên văn phòng) cho biết cách đối phó tốt nhất khi gặp những tên biến thái là lơ đi và đừng nhìn họ. Cô cho rằng những kẻ này chỉ muốn được người khác chú ý, càng la hét, hoảng sợ thì họ sẽ càng thỏa mãn ham muốn.

“Mình từng nhiều lần gặp biến thái ngoài đường nên không còn lạ gì và cũng không có gì để sợ. Mỗi khi gặp tình huống này, mình sẽ cố giữ bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác hoặc chạy đến nơi đông người. Không tiếp cận được mình, hắn sẽ bỏ đi thôi”, Yến khẳng định.

Cùng quan điểm, Phan Mỹ Hương (23 tuổi, quê Cà Mau) cho biết cô từng bị một kẻ biến thái quấy rối trên xe buýt và ngay lập tức khiến hắn bẽ mặt.

“Hắn ngồi cùng băng ghế với em và thủ dâm ngay tại đó. Em quay sang bĩu môi nói 'hàng nhỏ xíu mà khoe gì cha nội’ và lấy điện thoại ghi hình lại. Hắn bẽ mặt và ngay lập tức xuống xe luôn”, Hương nói. “Với những kẻ như vậy thì mình càng sợ họ càng lấn tới, im lặng có khi họ còn làm hại mình”, cô khẳng định.

Bệnh rối loạn biến thái tình dục

Theo BSCKI Trần Duy Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, hành động khoe “của quý” của một bộ phận nam giới nơi công cộng được gọi là loại bệnh rối loạn biến thái tình dục. Đây được xem là một dạng bệnh lý tâm thần.

“Biểu hiện của bệnh lý này là thích khoe cơ thể hay bộ phận sinh dục ở nơi công cộng như ngõ vắng, bãi xe, trạm xe buýt, công viên,... Khi nạn nhân nhìn thấy và phản ứng sợ hãi, la hét, họ sẽ càng cảm thấy hứng phấn, khoái cảm”, bác sĩ Tâm nói.

Đối tượng của kẻ biến thái thường là những cô gái đi một mình hoặc bất cứ phụ nữ họ bắt gặp ở nơi công cộng.

Càng phản ứng hoảng sợ, kinh tởm càng khiến đối tượng biến thái thỏa mãn. Ảnh: Shutterstock.

Về nguyên nhân của hành vi này, bác sĩ Tâm cho rằng có thể họ gặp một số vấn đề trong quan hệ tình cảm, tình dục không bình thường. Biến cố đó khiến họ bị rối loạn tình dục nên muốn phô bày cơ thể và làm người khác khiếp sợ.

“Trừ trường hợp có chủ ý cưỡng dâm người khác, những người mắc chứng rối loạn biến thái tình dục gần như không có chủ định xâm hại tình dục đối tượng. Họ sẽ dừng lại nếu đã đạt khoái cảm tình dục khi nhìn thấy phản ứng của nạn nhân”, bác sĩ Tâm nói.

Những người có hành vi rối loạn biến thái tình dục thường gặp nhất là ở tuổi thành niên và trung niên. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng căn bệnh này vẫn xảy ra ở phụ nữ với các biểu hiện như ăn mặc phản cảm, cởi đồ nơi công cộng.

Theo vị chuyên gia này, trốn tránh và hoảng sợ không phải là cách giải quyết hay khi gặp biến thái. Các cô gái có thể hô hoán cho mọi người xung quanh biết, thậm chí tấn công lại để chứng tỏ mình không hứng thú và dập tắt đi ham muốn của kẻ biến thái.

Người bị rối loạn hành vi tình dục cần được đưa đến các cơ sở y tế chữa trị bằng liệu pháp tâm lý và răn đe của pháp luật. Ngoài ra, ý thức tự giác của người bệnh cũng có tác dụng giúp họ giảm các biểu hiện tình dục biến thái và quay trở lại hành vi tình dục bình thường.

Sử dụng ma túy đá - con đường ngắn nhất đến bệnh tâm thần Chặng đường từ sử dụng ma túy đá đến việc bị bệnh tâm thần đang càng lúc càng ngắn hơn và đặc biệt nguy hại với độ tuổi thanh thiếu niên.

Bích Huệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-bien-thai-benh-ly-tam-than-hay-co-y-pho-bay-co-the-post966402.html