Kẻ buôn người đầu thú sau 12 năm trốn chạy

Hầu tòa ngày 19-11 của TAND Cấp cao tại Hà Nội là Nguyễn Văn Túy, SN 1957, quê Hải Phòng.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm án của Túy. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã làm rõ, Đào Đức Đồng, SN 1982, quê Hải Dương và Bùi Ngọc Hiển, SN 1978, quê Hòa Bình, chung sống với nhau như vợ chồng. Tháng 7-2007, họ đi du lịch tại biển Quất Lâm, Nam Định. Khi đó, cặp vợ chồng "hờ" tình cờ gặp chị Lù Thị D, SN 1988, quê Điện Biên, gái "bán hoa". Trò chuyện với chị này, cả hai được biết, chị D đang muốn tìm một công việc khác. Đồng, Hiển hứa hẹn tìm việc bán hàng nước hay phục vụ tại quán cà phê và bảo chị D tìm người cùng làm. Chị D đã rủ thêm chị Lường Thị X, SN 1985, đồng hương.

Ngày 15-8-2007, chị D, chị X cùng ông Lù Văn S, bố chị D, đến Hà Nội tìm gặp Đồng và Hiển. Tối đó, Đồng "cắm" xe máy của mình được 5 triệu đồng và đưa cho ông S 1,5 triệu đồng nói là tiền công ứng trước cho chị D. Hôm sau, khi ông S về quê, Đồng gọi điện cho Đặng Thị Mừng, SN 1962, quê Hải Phòng - bạn trai của Túy) giao bán chị D và chị X với giá 3.500 nhân dân tệ. Mừng bảo Đồng đưa hai người phụ nữ dân tộc xuống Móng Cái, Quảng Ninh.

Bị cáo Túy trả lời tòa.

Bị cáo Túy trả lời tòa.

Ngày 17-8-2007, cả hai bắt ô tô khách đưa các cô gái đến biên giới Móng Cái, Quảng Ninh. Gặp nhau, Mừng bảo Hiển về Hà Nội trước, đồng thời gọi điện cho Nguyễn Văn Túy (đang sống ở Trung Quốc) thông báo về việc mua bán người. Cùng ngày, Đồng đưa chị D, chị X vượt biên giới sang Trung Quốc để giao dịch. Sau đó, Túy dẫn đối tượng tên Thắm (không rõ lai lịch) đến tiếp nhận hai người phụ nữ dân tộc và trả 6.500 Nhân dân tệ. Túy đã đưa cho Mừng số tiền vừa bán hai người phụ nữ. Mừng quy đổi Nhân dân tệ ra tiền Việt và trả cho Đồng 12 triệu đồng. Hơn 1,3 triệu đồng còn lại, Túy và Mừng chia nhau ăn tiêu.

Trong khi đó, bị đưa đến một "động" mại dâm, chị X bị quản lý chặt chẽ và phải "đi khách"; tiền bán dâm đều bị chủ thu sạch. Một lần nhân sơ hở của "chủ động", chị X gọi điện thoại về cho anh rể ở Hà Nội. Người thân của chị X đã gửi đơn trình báo CQCA. Ngày 22-1-2008, chị X được giải cứu, trao trả về nước.

Tháng 6-2008, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên án tù với Đào Đức Đồng, Bùi Ngọc Hiển và Đặng Thị Mừng về tội “Mua bán phụ nữ” và tội “Mua bán trẻ em”. Với Túy, anh ta bỏ trốn và ngày 24-1-2019 mới ra CQCA đầu thú. Ngày 19-8-2019, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xử phạt Túy 8 năm tù về tội "Mua bán người".

Lần xử này, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo còn 6 năm tù. TAND cấp cao tại Hà Nội cho rằng, bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Nhưng hiện Túy sức khỏe yếu và đang phải điều trị bệnh tật nên cần giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-buon-nguoi-dau-thu-sau-12-nam-tron-chay-170716.html