Kẻ buôn người lãnh án

Được chị gái tên là Lữ Thị Khương 'ủy quyền' đi tìm người để đưa đi Trung Quốc bán nên Lữ Thị Mai (1978, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) liền đồng ý.

Hai bị cáo Lữ Thị Mai và Ven Văn Thảo tại tòa.

Hai bị cáo Lữ Thị Mai và Ven Văn Thảo tại tòa.

Được chị gái tên là Lữ Thị Khương "ủy quyền" đi tìm người để đưa đi Trung Quốc bán nên Lữ Thị Mai (1978, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) liền đồng ý. Mai bàn với Ven Văn Thảo (1992, trú bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, H. Kỳ Sơn) tìm người để bán nhằm ăn chia "hoa hồng". Sau khi tìm được "con mồi" là chị Mong Thị D. (1978, trú bản Chà Lắn, xã Hữu Lập), những kẻ buôn người đưa nạn nhân xuống TP Vinh rồi đi ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) vượt biên sang Trung Quốc.Tại đây, chị D. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ. Sau một thời gian sinh sống tại đây, chị D. trốn về Việt Nam, viết đơn tố cáo với cơ quan CA. Ngày 6-9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lữ Thị Mai, Ven Văn Thảo mỗi bị cáo 3 năm tù về tội "Mua bán người".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_212236_ke-buon-nguoi-lanh-an.aspx