Kẻ cầm đầu 'nhóm áo cam' gây náo loạn quán ốc ở TP.HCM sa lưới pháp luật

Đối tượng cầm đầu 'nhóm áo cam' đánh người, đập phá quán ốc ở phường An Lạc A (quận Bình Tân, TP.HCM) đã bị Công an bắt giữ tối hôm qua, 8/6. Hiện Công an đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra các đối tượng liên quan.

Như đã thông tin, trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 5/6, đối tượng này dẫn theo gần 200 thanh niên mặc áo màu cam, đi xe máy cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến “dàn trận” trước quán ốc Hương do anh Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1993, quê Đồng Tháp) làm chủ.

Hung khí thu giữ từ các đối tượng. (Ảnh: Dân trí)

Hung khí thu giữ từ các đối tượng. (Ảnh: Dân trí)

Tại đây, một số đối tượng chửi bới và dùng hung khí xông vào đập phá quán. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vụ việc khiến một người bị đánh gục, nằm trên nền nhà quán ốc. Diễn biến vụ việc diễn ra chỉ chừng một phút. Người bị thương sau đó được xác định là anh Lâm Thành Long (SN 1990, phường 14, quận 6, là khách ngồi nhậu với bạn).

Nhóm thanh niên sau đó lên xe máy chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, họ không tản ra mà tiếp tục "diễu võ dương oai" trên nhiều tuyến đường. Nhóm thanh niên cầm các loại hung khí như ba chĩa, dao, mã tấu tự chế… phần lớn đều mặc trang phục giống nhau, không đội mũ bảo hiểm.

Những người này rú ga, nẹt pô xe kéo thành đoàn chạy từ quận Bình Tân sang quận 8. Chứng kiến vụ việc, người đi đường ai cũng khiếp vía.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng PC02 ngay sau đó đã bắt giữ 15 đối tượng và thu giữ nhiều hung khí.

15 đối tượng có liên quan vụ việc bị tạm giữ hình sự.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với VKSND TP củng cố hồ sơ ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm vào các tội: gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; hủy hoại tài sản.

Theo thông tin trên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa 2 nhóm. Các đối tượng kéo đến quán ốc Hương để tìm nhóm đối thủ nhưng không gặp nên mới đập phá quán, đánh người. Gần 200 đối tượng này mặc áo màu cam giống nhau với mục đích để dễ phân biệt, không bị đâm, chém nhầm trong lúc hỗn chiến vì số lượng quá đông.

Nhóm thanh niên mặc trang phục giống nhau, đập phá ở quán ốc. (Hình ảnh cắt từ clip camera an ninh)

Công an TP.HCM kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

PV (tổng hợp)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/doi-tuong-cam-dau-ao-cam-danh-nguoi-dap-pha-quan-oc-o-tp-hcm-la-ai-254712.html