Kẻ cầm đầu 'phòng chat tình dục' gửi tin nhắn đe dọa giết người

Đài SBS tiết lộ Cho Joo Bin từng gửi tin nhắn đe dọa các phóng viên tham gia điều tra vụ việc 'phòng chat thứ N'. Nghi phạm 25 tuổi cho biết sẽ giết người nếu bị tiết lộ thân thế.

Sau khi nghi phạm Cho Joo Bin - người cầm đầu phòng chat tình dục trên nền tảng Telegram - bị bắt, khán giả Hàn Quốc nhận ra chương trình Curious Stories của SBS từng công bố đoạn tin nhắn người này gửi tới phóng viên.

 Đài SBS tiết lộ Cho Joo Bin từng gửi tin nhắn đe dọa các phóng viên điều tra vụ "phòng chat thứ N". Ảnh: Dispatch.

Đài SBS tiết lộ Cho Joo Bin từng gửi tin nhắn đe dọa các phóng viên điều tra vụ "phòng chat thứ N". Ảnh: Dispatch.

Cụ thể, khi được hỏi về cảm giác tội lỗi, Cho Joo Bin gửi tin nhắn đáp lại: "Tôi không phải kẻ tâm thần, càng không có cảm giác hối lỗi nào. Anh phóng viên này, anh phải suy nghĩ bao lâu trước khi quyết định bắn chết một người? Còn tôi, chỉ cần có tiền, tôi sẽ nổ súng ngay không cần suy nghĩ".

Chương trình Curious Stories cho biết đây là loạt tin nhắn mà Cho - với biệt danh Paksa - đã gửi tới các phóng viên tham gia tác nghiệp vụ "phòng chat thứ N" từ hồi tháng 1.

Đài truyền hình này tiếp tục công bố một tin nhắn có nội dung hăm dọa khác. "Nếu có bất cứ thông tin nào về Paksa bị tiết lộ ra ngoài, một người phụ nữ nào đó sẽ nhảy lầu hoặc tự thiêu mà chết, phương thức nào cũng được. Tôi đã báo trước với các anh rồi và tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc ấy để làm bằng chứng", Cho viết.

Loạt tin nhắn này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ phía khán giả. "Phòng chat thứ N" đang là vụ scandal nhận được nhiều sự quan tâm nhất của dư luận xứ kim chi.

Trước đó, sáng 25/3, khi xuất hiện trước đồn cảnh sát, Cho đã gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân: "Tôi chân thành xin lỗi tất cả những người từng bị tôi tổn thương. Cảm ơn các nhà báo và cảnh sát đã giúp tôi ngăn chặn lối sống ác quỷ của mình".

Ngoài Cho Joo Bin, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành truy đuổi kẻ cầm đầu còn lại của "phòng chat thứ N". Người này có biệt danh GodGod.

Một trong những đối tượng tham gia điều hành "phòng chat thứ N" cũng đã bị bắt. Người này họ Jeon - sử dụng biệt danh Watchman - là một nhân viên văn phòng 38 tuổi.

Jeon đã bị buộc tội phát tán 9.000 bức ảnh và video với nội dung khiêu dâm bất hợp pháp vào "phòng chat thứ N". Trong đó, nhiều hình ảnh về trẻ em vị thành niên. Công tố viên đề nghị mức án 3 năm 6 tháng tù giam cho người này. Jeon sẽ chính thức bị tuyên án vào phiên tòa cuối cùng diễn ra vào ngày 9/4.

Nghi phạm Cho Joo Bin xuất hiện trước đồn cảnh sát với nét mặt bình thản. Ảnh: News1.

"Phòng chat thứ N" gồm loạt phòng chat trên nền tảng Telegram, nơi người dùng chia sẻ công khai những video bạo lực, khiêu dâm, xúc phạm thân thể phụ nữ.

Theo số liệu thống kê, "phòng chat thứ N" có 74 nạn nhân, trong đó có 16 người là trẻ vị thành niên. Những kẻ này nắm giữ thông tin cá nhân của nạn nhân, đe dọa họ quay những video bị bạo lực tình dục.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-cam-dau-phong-chat-tinh-duc-gui-tin-nhan-de-doa-giet-nguoi-post1064075.html