Kẻ cầm đầu vụ đánh gãy tay, chân nam thanh niên đầu thú

Sau 5 ngày lẩn trốn, Châu Thái Đô đã ra đầu thú. Nghi phạm được xác định là kẻ cầm đầu vụ bắt giữ người trái pháp luật, sau đó đánh nạn nhân gãy tay, chân.

Ngày 3/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Châu Thái Đô (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim). Đô là kẻ cầm đầu trong vụ bắt giữ người trái pháp luật và đánh đập nạn nhân dẫn đến gãy tay, chân.

Với hành vi trên, cảnh sát cũng đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Đăng Khoa (24 tuổi), cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với Đoàn Lâm Chí Kha (17 tuổi), cùng ngụ xã Đông Hòa.

Tối 5 ngày trước (28/11), 3 nghi phạm trên ở tại nhà trọ của Khoa thuộc xã Vĩnh Kim. Khi đó, Đô nhìn anh Huỳnh Trường Vân (31 tuổi) chở bạn gái đi ngang qua.

 Châu Thái Đô ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn. Ảnh: A.M.

Châu Thái Đô ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn. Ảnh: A.M.

Đô cho rằng anh Vân có quan hệ với thanh niên tên Tuấn - người đã lấy xe máy của mình nên bắt nạn nhân vào nhà trọ. Đô và Khoa nhiều lần đánh anh Vân, Kha cầm dao đe dọa nạn nhân tra hỏi nơi ở của Tuấn.

Anh Vân không trả lời, sau đó bị nhóm người này bắt giữ đưa đến căn nhà ở xã Bình Trưng. Tại đây, cả nhóm tiếp tục đánh đập nạn nhân. Đô dùng ghế đánh Vân, sau đó kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh dội nước lên đầu.

Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Minh.

Khoa dùng cây đánh gãy chân phải của Vân. Sau khi thấy nạn nhân gãy chân, Khoa đưa cho Kha 2 triệu đồng để chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ kiểm tra, phát hiện nạn nhân gãy chân phải và hai tay. Anh Vân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, Khoa và Kha bị cảnh sát mời lên làm việc. Đô bỏ trốn đến sáng 3/12 thì ra đầu thú.

Theo cảnh sát, Đô nghiện ma túy và đã có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước khi xảy ra vụ việc, Đô bị cảnh sát điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-cam-dau-vu-danh-gay-tay-chan-nam-thanh-nien-dau-thu-post1020725.html