Kè chắn sóng sợ... sóng!

- Tư Quảng Ngãi cứ đùa, kè chắn sóng sao lại sợ sóng?

- Tư Quảng Ngãi cứ đùa, kè chắn sóng sao lại sợ sóng?

Vừa hoàn thành, tuyến bờ kè chống sạt lở đã bị hư hỏng nặng.

- Chuyện đùa có thật mới nói chớ Bề Tui.

- Nói rõ coi?

- Trước tình trạng biển xâm thực, cuối năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt xây dựng tuyến bờ kè chống sạt lở ven biển trên địa bàn thôn Thạnh Đức 1 (xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ) và được người dân đồng tình ủng hộ. Ban đầu, dự tính kinh phí xây dựng toàn tuyến là 8 tỷ đồng nhưng sau đó điều chỉnh lên 15 tỷ đồng. Qua hơn một năm xây dựng, tháng 12-2016, công trình dài hơn 300m hoàn thành. Tuy nhiên, niềm vui của người dân ngắn chẳng tày gang bởi tuyến kè bắt đầu… hư hỏng.

- Nguyên nhân do đâu?

- Nhiều bất cập, tồn tại cũng như công trình chưa đủ độ “chín” nên bị sóng đánh “tả tơi”. Phần đầu bờ kè, phần mái kè bắt đầu bị sạt lở, các khung kè bê-tông cốt thép bị nứt gãy. Ngoài ra, phần chân kè bị sụt lún nặng và bị sóng biển đánh mạnh gây ra sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, hai đầu bờ kè bể nát, nhiều đoạn sát vách với bờ rào nhà dân cũng “ngửa bụng”, đất đá ngổn ngang. Người dân kiến nghị nhiều lần nhưng hiện vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

- Như vậy thì quả không ổn?

- Chưa kể, đây là công trình gồm các hạng mục: kè mái nghiêng, đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông. Tuy nhiên, hiện tại, những hạng mục công trình là một mớ hỗn độn. Hậu quả của việc kè chống sạt lở gây… sạt lở còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, “bít” đường ra biển của người dân.

- Vậy giải quyết thế nào?

- Lãnh đạo xã Phổ Thạnh cũng đã nắm tình hình, có kiến nghị lên cấp trên. Theo chính quyền xã, việc bờ kè gặp “sự cố” là do bị sóng biển đánh. Điều này để lại nhiều hệ lụy, tốn tiền của, công sức mà lại gây bức xúc trong nhân dân. Trong khi đó, lãnh đạo H. Đức Phổ cho hay, đang khẩn trương phối hợp với các nhà thầu chuẩn bị tiến hành sửa chữa lại tuyến bờ kè để đảm bảo an toàn cho bà con trong mùa mưa bão. Nguồn kinh phí sửa chữa do tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 2 tỷ đồng, số còn lại sẽ do UBND huyện và các nhà thầu thi công bỏ ra.

Từ phản ánh của Tư Quảng Ngãi, Bề Tui đã “mục sở thị” và nhận thấy đúng những gì đang hiện hữu ở đây. Hy vọng các bên liên quan không “quên” nhiệm vụ, sớm lên phương án khắc phục, sửa chữa lại tuyến bờ kè trước mùa mưa bão để người dân an tâm.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_193707_.aspx