Kẻ chém chết cậu bé chăn bò lĩnh 5 năm tù

Người cha đang chăn bò bị đánh nên gọi con trai là Hào đến hỗ trợ. Hai bên xô xát, cậu bé Hào bị chém 4 nhát vào đầu và tử vong.

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung (38 tuổi, ngụ ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) 5 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Nhật Hào (16 tuổi).

Bị cáo Trung cúi mặt tại tòa. Ảnh: Ái Loan.

Bị cáo Trung cúi mặt tại tòa. Ảnh: Ái Loan.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 19/3, chị Nguyễn Thị Rơ (54 tuổi, chị ruột Trung) nhìn thấy đàn bò đang qua ruộng để ăn lúa nên cùng cháu chạy ra định bắt lại nhưng không được.

Khi biết đàn bò này của anh Nguyễn Văn Phúc (34 tuổi) đang chăn thuê thì hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Trung cùng Thắng, Linh, Trung Em nhìn thấy liền tham gia vào vụ ẩu đả.

Sau đó, anh Phúc điện thoại cho con trai là Hào, đang chăn bò gần đó, rủ theo mấy người bạn cầm một số đoạn tre đến để hỗ trợ cho cha.

Trong lúc hai bên giằng co, Hào cầm cây tre đánh trúng anh Thắng. Ngay lập tức, Trung cầm liềm cắt lúa nhào đến chém 4 nhát trúng đầu và vai làm Hào gục xuống ruộng, bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu, Hào tử vong sau đó một ngày do đa chấn thương.

Bị cáo Trung cất giấu hung khí rồi đến Công an huyện Đức Huệ đầu thú.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-chem-chet-cau-be-chan-bo-linh-5-nam-tu-post873372.html