Kẻ chém người, nổ súng tại Hội An ra đầu thú

VOV.VN - Chiều nay (14/5), sau 5 ngày lẩn trốn, đối tượng còn lại gây ra vụ nổ súng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 9/5 đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trước đó Trần Xuân Vũ (sinh năm 2001), trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lăk, cùng lẩn trốn với Lý Hậu Hiếu (sinh năm 2001), trú thôn Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, sau khi gây ra vụ nổ súng tại đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An vào ngày 9/5.

Ngày 11/5 vừa qua, Lý Hậu Hiếu đã ra trình diện cơ quan công an.

Trần Xuân Vũ

Trần Xuân Vũ

Theo điều tra, khoảng 14h50 ngày 9/5, tại quán Bê thui Ba Dũng, số 151 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, Trần Xuân Vũ đã dùng một cây kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh N.V.H., trú phường Cẩm An, thành phố Hội An, đang ngồi nhậu trong quán.

Vũ bỏ chạy đến phường Cẩm Châu, dùng một súng tự chế bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp, trú phường Cẩm An bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối. Sau khi gây án, Trần Xuân Vũ đã điều khiển xe mô tô tẩu thoát.

Công an thành phố Hội An đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để sớm chuyển Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hội An truy tố các đối tượng trước pháp luật./.

Long Phi/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/ke-chem-nguoi-no-sung-tai-hoi-an-ra-dau-thu-post943839.vov