Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà kháng cáo xin thoát án tử

Vì Văn Toán (38 tuổi), kẻ chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi lĩnh án tử hình.

Hôm nay (13/1) là ngày cuối cùng trong thời hạn kháng cáo của 9 bị cáo sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Trong số 6 kẻ phải nhận mức án tử hình, bị cáo Bùi Văn Công (44 tuổi, kẻ khởi xướng), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi) và Vì Văn Toán (38 tuổi, kẻ chủ mưu) viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung đơn kháng cáo, Vì Văn Toán cho rằng mức án tử hình đối với Toán là quá nặng nên bị cáo này mong tòa cấp cao xem xét.

 Bị cáo Vì Văn Toán được đưa đến nơi xét xử để nghe HĐXX tuyên án vào sáng 29/12.

Bị cáo Vì Văn Toán được đưa đến nơi xét xử để nghe HĐXX tuyên án vào sáng 29/12.

Trong khi đó, Công, Nhiệm, Vương Văn Hùng kháng cáo cho rằng mình không có tội trong vụ án này. Hùng nói camera an ninh trước cửa nhà có thể chứng minh điều này (trong phiên tòa sơ thẩm, Hùng cũng từng có lời khai này nhưng không được chấp thuận)

Cũng trước khi thời hạn kháng cáo kết thúc, vào ngày 10/1, ông Cao Văn Hường (bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên) cũng viết đơn đề nghị không tử hình 6 bị cáo. Bên cạnh đó, ông Hường cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vết máu trên xe tải của Công, động cơ phạm tội của các bị cáo...

Trong phiên tòa sơ thẩm từ 26-29/12 vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên tuyên án 6 bị cáo phải nhận mức án tử hình gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm do phạm các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ ma túy và hiếp dâm.

Hai bị cáo phạm tội hiếp dâm là Cầm Văn Chương nhận mức án 9 năm tù, Phạm Văn Dũng nhận 10 năm tù. Bùi Thị Kim Thu nhận mức án kịch khung tội không tố giác tội phạm là 3 năm tù. HĐXX kiến nghị VKS khởi tố điều tra bổ sung đối với Thu tội che giấu tội phạm.

9 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Bản án xác định, mẹ của nữ sinh giao gà là Trần Thị Hiền nợ Vì Văn Toán 300 triệu đồng tiền mua ma túy và chưa trả. Sau đó, Toán bị bắt do liên quan đến vụ ma túy khác. Đầu năm 2019, khi ra tù, Toán quay trở lại gặp bà Hiền để đòi bà Hiền tiền nhưng bà này không trả.

Vì Văn Toán bàn bạc với Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công về việc đòi nợ bằng cách bắt cóc con gái bà Hiền để đòi số tiền trên và được những kẻ này đồng ý. Sau đó, với sự giúp sức của Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, nhóm này bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên về nhốt tại nhà Công.

Từ 4-6/2, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Nhiệm thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Khi thấy cô gái yếu đi, những kẻ này sát hại Cao Mỹ Duyên và đưa xác đi phi tang, dựng hiện trường giả.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/ke-chu-muu-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-khang-cao-xin-thoat-an-tu-ar521714.html